Tướng Lê Chiêm phụ trách mảng việc nào ở Bộ Quốc Phòng?

Google News

(Kiến Thức) - Thượng tướng Lê Chiêm hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. 

Thượng tướng Lê Chiêm sinh năm 1958 là người con của tỉnh Quảng Nam, quê hương giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản tại Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng; trưởng thành từ người chiến sĩ, được rèn luyện trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia, đã trực tiếp tham gia nhiều trận chiến đấu với quân Pol pot; đồng chí đã đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy trong quân đội ta.
Tuong Le Chiem phu trach mang viec nao o Bo Quoc Phong?
Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Sài Gòn giải phóng. 
Thượng tướng Lê Chiêm gia nhập Đảng vào ngày 22/2/1980. Trong suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trên từng cương vị công tác, dù bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí Lê Chiêm cũng thể hiện sự kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội; dù ở cương vị công tác nào, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, củng cố quốc phòng và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thượng tướng Lê Chiêm hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. 
Thượng tướng Lê Chiêm rất nổi tiếng với phát biểu trong buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP.HCM ngày 23/6/2016 về vấn đề đất đai. Trong đó, thượng tướng Lê Chiêm khẳng định quan điểm của Bộ Quốc phòng là chủ trương quân đội không làm kinh tế, tập trung toàn lực xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh.
Trong suốt những năm qua, thượng tướng Lê Chiêm gây ấn tượng khi thực hiện các cuộc kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Bộ Tư lệnh các binh chủng quân đội Việt Nam. Đề cao công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. 
Tuong Le Chiem phu trach mang viec nao o Bo Quoc Phong?-Hinh-2
Thượng tướng Lê Chiêm thăm, làm việc tại Lữ đoàn 574, Trung đoàn 143 (sư đoàn 315, Quân khu 5).
Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân; xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội…

Dấu ấn tiêu biểu trong sự nghiệp của Thiếu tướng Lê Chiêm:

Tháng 12/1976 - 2/1977: Chiến sĩ Trung đoàn 38,Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Tháng 3/1977-11/1977: Hạ sỹ, Học viên Trường Quân sự Quân khu 5.

Tháng 12/1977-6/1981: Hạ sỹ, Trung sỹ, Thượng sỹ, Tiểu đội Trưởng, Trung đội Phó, Trung đội Trưởng, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2,Quân khu 5.

Tháng 7/1981-11/1981: Thượng sỹ, Học viên trường quân chính Quân khu 5.

Tháng 12/1981-7/1985: Đại đội phó, Đại đội trưởng, Quyền Tiểu đoàn trưởng, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 38, Sư đoàn 2,Quân khu 5. (chiến đấu tại Campuchia).

Tháng 8/1985-7/1989: Học viên Học viện Lục quân (Việt Nam).

Tháng 8/1989-1/1995: Trung đoàn phó-TMT, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Tháng 2/1996-8/1996, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 307, Quân khu 5.

Tháng 9/1996 - 6/1998, Học viên Học viện Quốc phòng (Việt Nam).

Tháng 7/1998 - 12/2003, Sư đoàn phó Quân sự, Sư đoàn phó-TMT, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Tháng 1/2004 - 8/2006, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Quân khu 5.

Tháng 9/2006 -6/2007, Học viên Học viện Quốc phòng (Việt Nam).

Tháng 7/2007 - 9/2007, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Tháng 9/2007 - 7/2010, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Tháng 7/2010 - 8/2010, Phó Tư lênh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Tháng 8/2010 - 3/2015, Tư lệnh Quân khu 5.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Tháng 4/2015: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2015: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông cũng là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Tháng 05/2016, ông trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV tỉnh Kon Tum.

Video Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu làm rõ đường dây nhập cảnh trái phép - Nguồn: QPVN


Anh Tú

>> xem thêm

Bình luận(0)