Ban đầu, tên lửa Scud được Liên Xô thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên sau đó, loại tên lửa này đã được cải biên, để có thể mang theo đầu đạn thường, trước khi được Moscow viện trợ ra nước ngoài.
Hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của 170 đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh từ 30 quốc gia được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
Sáng 3/11, nhiều máy bay tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện trên bầu trời Hà Nội để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vào tháng 12 tới.
Đặc công Việt Nam là một trong những lực lượng đặc biệt được đánh giá thiện chiến nhất thế giới, để trở thành một người lính đặc công phải hết sức khổ luyện.
Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ 4 trong tổng số 13 nước tham gia đầy đủ các tiết mục, nội dung thi đấu trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2021).
Súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel do Nga phát triển, là loại vũ khí có sức mạnh đặc biệt; sau khi khai hỏa, sẽ tạo ra vụ nổ khủng khiếp, biến thành một quầng lửa lớn, thiêu rụi tất cả trong bán kính sát thương.
Rất hiếm khi chúng ta được chứng kiến biên đội bốn tiêm kích - bom Su-22 trong cùng một khuôn hình vì thông thường, một biên đội chiến đấu cơ của Không quân Việt Nam thường chỉ xuất kích theo cặp.
(Kiến Thức) - Qua hình dáng và số liệu được công bố thì quả bom 340kg vừa được di dời khỏi phố Cửa Bắc, Hà Nội rất có thể là bom M117 (Mk117) - một trong những loại bom phổ biến nhất được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam.
(Kiến Thức) - Hiện nay, nền Công nghiệp Quốc phòng nước ta đang phấn đấu để tự đóng mới những con tàu có hàm lượng công nghệ cao, trong đó cố gắng đóng tàu chiến mặt nước tới 2000 tấn và cả tàu ngầm.
(Kiến Thức) - Thượng tướng Lê Chiêm hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.
(Kiến Thức) - Trước thông tin Nhật Bản dự kiến ký thỏa thuận cung cấp công nghệ quốc phòng cho Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng chính thức.
(Kiến Thức) - Súng ngắn Jericho 941 đang được trang bị số lượng trong các đơn vị đặc công. Qua chuyển giao công nghệ từ Israel, nhà máy Z-111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cho vận hành dây chuyền và sản xuất thành công loại súng này.
(Kiến Thức) - Súng bộ binh Galil, tàu Project 12418 Molniya, tàu pháo TT400TP... là 3 trong số rất nhiều thành tựu nổi bật nhất của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thập kỉ qua, đặc biệt là giai đoạn 2014-1015.
(Kiến Thức) - Quân đội Việt Nam có một số tổ hợp phòng thủ, vũ khí đã được công khai từ lâu có khả năng săn đuổi, ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) rất hiệu quả, tạo ra uy lực cho lưới lửa phòng không tầm thấp.
(Kiến Thức) - Trong Hội nghị giới thiệu, trưng bày các sản phẩm quốc phòng, kinh tế tiêu biểu trong thời gian qua của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, đã có sự xuất hiệu của một khẩu súng giống như là một phiên bản M4A1 nổi tiếng của Mỹ.
(Kiến Thức) - Hình ảnh mới tại Hội nghị giới thiệu, trưng bày thành tựu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã có sự xuất hiện của mẫu súng trường tấn công AK-103 cực kỳ hiện đại do Việt Nam tự chế tạo, sản xuất từ năm 2013.
(Kiến Thức) - Với nền công nghiệp quốc phòng phát triển như hiện nay, Việt Nam đã có thể tự chủ sản xuất mọi loại vũ khí bộ binh tiêu chuẩn. Tuy nhiên số lượng chế tạo thực sự làm ta choáng ngợp.