Quân đội Italia từng có sức mạnh đứng hàng đầu thế giới nhưng trong những năm gần đây đã bị tuột khỏi top 10, chỉ còn là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng thứ 12 trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.Quốc gia có dân số hơn 60 triệu người này hiện tại không còn chế độ nghĩa vụ quân sự, quân thường trực chỉ còn 175.000 lính trong khi đó số lượng lính dự bị là 182.000 người. Nguồn ảnh: Pinterest.Mặc dù vậy Italia vẫn có dân số trong độ tuổi nhập ngũ tới hơn 22,6 triệu người, tổng lực lượng lao động trong dân số là 28 triệu người. Nguồn ảnh: Pinterest.Không quân Italia hiện đang có tổng số 860 máy bay, vận tải cơ và trực thăng các loại. Trong đó chiếm tới hơn nửa là trực thăng với 439 chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest.Số còn lại, chủ yếu là các loại cường kích cơ với 110 chiếc, chiến đấu cơ chỉ 99 chiếc và máy bay huấn luyện lên tới 185 chiếc bao gồm cả máy bay cánh bằng cùng máy bay lên thẳng. Nguồn ảnh: Pinterest.Đây cũng là một trong số những quốc gia hiếm hoi ở châu Âu có khả năng tự sản xuất xe tăng, tổng cộng Italia đang có 200 xe tăng chủ lực, 54 khẩu pháo tự hành và gần 7000 xe bọc thép các loại. Nguồn ảnh: Pinterest.Tuy nhiên quốc gia này yếu trầm trọng trong khả năng tác chiến với pháo khi chỉ có 108 khẩu pháo kéo và 21 dàn pháo phản lực phóng loạt. Nguồn ảnh: Pinterest.Hải quân vẫn là binh chủng chủ lực của Italia suốt kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay. Nguồn ảnh: Pinterest.Lực lượng hải quân của Italia hiện tại có hai tàu sân bay, bốn khu trục hạm, 12 khinh hạm, 8 tàu ngầm cùng 16 tàu tuần tra. Nguồn ảnh: Pinterest.Các tàu chiến của Hải quân Italia cũng từ lâu đã nổi tiếng với khả năng tấn công nguy hiểm, độ chính xác cao và chỉ huy dày dặn kinh nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest.Quốc gia này cũng có lực lượng vận tải biển cực kỳ đông đảo với 1400 tàu vận tải các loại (bao gồm cả dân sự), 14 bến cảng nước sâu, hơn 487.000 km đường đã được rải nhựa, 20.000 km đường sắt và gần 130 sân bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng C1 do Italia tự nghiên cứu và sản xuất.
Quân đội Italia từng có sức mạnh đứng hàng đầu thế giới nhưng trong những năm gần đây đã bị tuột khỏi top 10, chỉ còn là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng thứ 12 trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.
Quốc gia có dân số hơn 60 triệu người này hiện tại không còn chế độ nghĩa vụ quân sự, quân thường trực chỉ còn 175.000 lính trong khi đó số lượng lính dự bị là 182.000 người. Nguồn ảnh: Pinterest.
Mặc dù vậy Italia vẫn có dân số trong độ tuổi nhập ngũ tới hơn 22,6 triệu người, tổng lực lượng lao động trong dân số là 28 triệu người. Nguồn ảnh: Pinterest.
Không quân Italia hiện đang có tổng số 860 máy bay, vận tải cơ và trực thăng các loại. Trong đó chiếm tới hơn nửa là trực thăng với 439 chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest.
Số còn lại, chủ yếu là các loại cường kích cơ với 110 chiếc, chiến đấu cơ chỉ 99 chiếc và máy bay huấn luyện lên tới 185 chiếc bao gồm cả máy bay cánh bằng cùng máy bay lên thẳng. Nguồn ảnh: Pinterest.
Đây cũng là một trong số những quốc gia hiếm hoi ở châu Âu có khả năng tự sản xuất xe tăng, tổng cộng Italia đang có 200 xe tăng chủ lực, 54 khẩu pháo tự hành và gần 7000 xe bọc thép các loại. Nguồn ảnh: Pinterest.
Tuy nhiên quốc gia này yếu trầm trọng trong khả năng tác chiến với pháo khi chỉ có 108 khẩu pháo kéo và 21 dàn pháo phản lực phóng loạt. Nguồn ảnh: Pinterest.
Hải quân vẫn là binh chủng chủ lực của Italia suốt kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay. Nguồn ảnh: Pinterest.
Lực lượng hải quân của Italia hiện tại có hai tàu sân bay, bốn khu trục hạm, 12 khinh hạm, 8 tàu ngầm cùng 16 tàu tuần tra. Nguồn ảnh: Pinterest.
Các tàu chiến của Hải quân Italia cũng từ lâu đã nổi tiếng với khả năng tấn công nguy hiểm, độ chính xác cao và chỉ huy dày dặn kinh nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest.
Quốc gia này cũng có lực lượng vận tải biển cực kỳ đông đảo với 1400 tàu vận tải các loại (bao gồm cả dân sự), 14 bến cảng nước sâu, hơn 487.000 km đường đã được rải nhựa, 20.000 km đường sắt và gần 130 sân bay. Nguồn ảnh: Pinterest.
Xe tăng C1 do Italia tự nghiên cứu và sản xuất.