Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt giao thông ở Quảng Trị

Do mưa lớn kéo dài khiến 13 điểm ngầm, tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, từ đêm 10/8 đến sáng 11/8, khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như: Hướng Lộc 186mm; Lao Bảo 178,4mm; Tân Long 175,2mm (xã Lao Bảo); A Dơi 146,8mm (xã A Dơi); Thanh 134,8mm (xã Lìa); Húc 132,2mm (xã Khe Sanh).

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 13 điểm ngầm, tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông.

img-6676-3.jpg
Công an xã Khe Sanh chủ động ứng phó mưa lũ, cảnh báo nguy hiểm tại cầu tràn Ván Ri. Ảnh: CACC

Tại xã Tân Lập có 5 điểm, gồm: Tràn tại thôn Cồn Cheng, tràn tại thôn Trung Sơn, tràn tại thôn Ta Xía, tràn Cu Dừn và tràn Ta Roa tại thôn Hướng Lộc.

Xã Lìa có 3 điểm: Cầu tràn A Xóc Lìa, cầu tràn Thanh Mới tại thôn Thanh Mới và cầu tràn A Xing tại thôn A Xing. Xã A Dơi có 1 điểm là cầu tràn Km31 đường 586; xã Hướng Phùng có 1 điểm là cầu tràn Doa Mã Lai.

Tương tự, tại xã Khe Sanh có 3 điểm bị ngập: Cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn tại thôn Ruộng và cầu tràn tại thôn Cu Dông.

1786406619615-687806.jpg
Nước lũ đổ về nhanh, chảy xiết khiến đoạn đường vào xã A Dơi bị chia cắt. Ảnh: UBND xã A Dơi

Trước tình hình mưa lớn, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương túc trực tại các khu vực xung yếu; barie, biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm có nguy cơ sạt lở và khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo UBND xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn diễn ra trong khoảng 3 ngày qua khiến một số cầu, tràn trên tuyến Tỉnh lộ 586 và đường dân sinh bị ngập. Để bảo đảm an toàn, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng dựng rào chắn, bố trí người trực tại những điểm ngập, không để người dân và phương tiện tự ý đi qua khi nước lũ còn cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video mưa lũ ở Huế năm 2025.

Sơn La ghi nhận thiệt hại gần 370 tỷ đồng sau 3 đợt mưa lớn

Sau 3 đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 7, một số khu vực ở Sơn La đón “lũ chồng lũ”; nhiều nhà dân, các công trình, hạ tầng giao thông hư hỏng nặng nề. 

Từ ngày 5-20/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của bão số 1, hoàn lưu sau bão, gây ra 3 đợt mưa lớn, dẫn đến lũ, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất và tại nhiều địa phương. Trong đó, xã Ngọc Chiến là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất; tiếp đến là các xã Mường La, Mường Bú, Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Khiêng, Chiềng Hoa, Tà Xùa và Xím Vàng.

Nhà dân, công trình dân sinh, hạ tầng giao thông thiệt hại nặng nề.
Nhà dân, công trình dân sinh, hạ tầng giao thông thiệt hại nặng nề.

Lũ quét gây chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu, Quốc lộ 32 tê liệt do sạt lở

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 đã khiến tuyến đường huyết mạch qua địa bàn bị tắc hoàn toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Mường Than, nước lũ dâng cao, cuốn theo đất đá, cây cối tràn vào nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu vực miền núi Quảng Trị

Mưa to kéo dài gây ngập úng, chia cắt tại Quảng Trị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo người dân tránh rủi ro.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, từ đêm 8 đến sáng 9/8, khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to.

Mưa lớn làm nước tại các sông, suối dâng cao, nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập, một số khu vực dân cư thấp trũng ngập cục bộ, giao thông tại một số điểm tạm thời bị chia cắt.

Đọc nhiều nhất

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tin mới

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.