Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu vực miền núi Quảng Trị

Mưa to kéo dài gây ngập úng, chia cắt tại Quảng Trị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo người dân tránh rủi ro.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, từ đêm 8 đến sáng 9/8, khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to.

Mưa lớn làm nước tại các sông, suối dâng cao, nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập, một số khu vực dân cư thấp trũng ngập cục bộ, giao thông tại một số điểm tạm thời bị chia cắt.

(Ảnh minh họa: Đinh Hương/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Đinh Hương/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tại khu vực biên giới, lượng mưa từ 100-150mm đã làm mực nước sông Sê Pôn dâng khoảng 1,5m. Nhiều cầu, đập tràn trên địa bàn các xã Hướng Phùng, Lao Bảo bị ngập, nước chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Cụ thể, tại xã Hướng Phùng, nước dâng gây ngập các điểm cầu, đập tràn Doa Mã Lai, A Ròong và khu vực dốc Phùng Lâm-Doa Mã Lai. Tại xã Lao Bảo, một số cầu tràn qua suối Ka Tăng, suối A Chùm và khu vực thôn Khe Đá bị ngập cục bộ. Cầu tràn thôn Hà Lệt có thời điểm ngập sâu khoảng 30cm.

Không chỉ tại khu vực biên giới, mưa lớn kéo dài cũng làm nước dâng tại một số cầu tràn, đập tràn và tuyến đường ở xã Tân Lập (Quảng Trị). Tại đập tràn Thuận Tài, cầu tràn thôn Trung Sơn cùng một số điểm giao thông qua các thôn Ta Xía, Hướng Lộc, Cồn Cheng, nước chảy mạnh qua mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư có địa hình thấp trũng. Tại xã Lao Bảo, một hộ dân ở thôn Tân Phước bị ảnh hưởng do nền nhà thấp; lực lượng cứu hộ đã sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời người dân nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 9/8, chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà cửa tại địa phương này.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đang tăng cường theo dõi, kiểm tra những khu vực xung yếu, bố trí lực lượng cảnh giới tại các cầu tràn, ngầm tràn, điểm có nguy cơ ngập sâu; đồng thời chủ động phương tiện, lực lượng để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các địa phương cũng rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết. Công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ được duy trì liên tục nhằm kịp thời cảnh báo và ứng phó với các tình huống bất thường.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao, chính quyền và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu tràn, ngầm tràn hoặc các khu vực có dòng nước chảy xiết.

Người dân ở vùng thấp trũng, ven sông, suối cần chủ động bảo vệ người và tài sản, sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi được yêu cầu; đồng thời kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện ngập sâu, sạt lở hoặc các điểm có nguy cơ mất an toàn./.

8 tỉnh khẩn trương ứng phó với lũ trên sông sau bão số 1

Do bão số 1 suy yếu, nhiều sông ở khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo khả năng lũ lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, yêu cầu các địa phương cảnh giác cao độ.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ trên nhiều sông miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4-7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước dâng 3-6m ở thượng lưu và 2-4m ở hạ lưu.

Công điện khẩn ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Sáng 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1.

Theo Công điện, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là MAYSAK). Hồi 4 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai "kép"

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong quân đội ứng phó bão số 15, tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nêu rõ, trong bối cảnh các khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đang chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, nguy cơ "lũ chồng lũ, bão chồng lũ" là rất hiện hữu, đòi hỏi sự sẵn sàng cao độ để ứng phó thiên tai "kép".

Thực hiện Thông báo Kết luận số 646/TB-VPCP ngày 27/11 của Văn phòng Chính phủ về ứng phó cơn bão số 15 và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Công điện số 35/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 27/11 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, tiếp tục thực hiện các công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về ứng phó Bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực Trung Bộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới