Một người Hàn Quốc phát hiện nhiễm COVID-19 khi vừa về nước, Bình Dương cách ly 42 F

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi nhận được thông báo từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc về việc một người Hàn Quốc trở về nước phát hiện nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh để cách ly.

Ngày 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên (Bình Dương) điều tra dịch tễ, xác định những trường hợp liên quan tới ông L.K.N (người Hàn Quốc).
Ông N. được xác định nhiễm COVID-19 sau khi từ Việt Nam về Hàn Quốc. Nhưng trước về nước, ông làm việc tại công ty Sung Gwang, thuộc cụm công nghiệp Uyên Hưng.
Mot nguoi Han Quoc phat hien nhiem COVID-19 khi vua ve nuoc, Binh Duong cach ly 42 F
Ảnh minh họa.
Cụ thể, ông L.K.N (quốc tịch Hàn Quốc) là nhân viên kỹ thuật công ty trên. Ngày 1/4, ông N. đi máy bay về Hàn Quốc. Khi về quê, ông N. được cơ quan chức năng xét nghiệm với kết quả dương tính COVID-19.
Đến nay, ngành y tế huyện Tân Uyên xác minh được hơn 42 người tiếp xúc gần với ông N. và đưa đi cách ly tập trung. Hôm nay, cơ quan chức năng sẽ cách ly, phong tỏa công ty nơi ông N. làm việc để khử khuẩn phòng dịch COVID-19.
Ngày 3/4, Sở Ngoại vụ TP.HCM có văn bản gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương và TP.HCM về trường hợp này và đề nghị phối hợp xử lý.

Mời quý vị theo dõi video: "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.

Trước đó, ông N. nhập cảnh vào Bình Dương từ ngày 29/1 và làm việc tại công ty Sung Gwang Vina ở cụm công nghiệp Uyên Hưng. Ngày 1/4, ông N. xuất cảnh về Hàn Quốc. Trong thời gian ở Việt Nam, ông N. chỉ đến công ty và ở ký túc xá.
Ngày 2/4, sau khi trở về Hàn Quốc, ông N. đi khám ở trạm xá và phát hiện dương tính với virus corona. Sau đó, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thông báo cho Sở Ngoại vụ TP.HCM biết để xử lý.
Mot nguoi Han Quoc phat hien nhiem COVID-19 khi vua ve nuoc, Binh Duong cach ly 42 F-Hinh-2
 

Thảo Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)