Chàng trai Trung Quốc có bàn chân khồng lồ dài 35cm

Google News

Một người đàn ông Trung Quốc phải phẫu thuật vì bàn chân khổng lồ dài đến 35cm gây khó khăn trong việc đi lại.

Video: Chàng trai có đôi chân khồng lồ dài tới 35cm:
Người đàn ông tên Zhang Hua ở thành phố Tương Dương của Trung Quốc mắc hội chứng khổng lồ bộ phận, khiến hai bàn chân khổng lồ phát triển to hơn bình thường rất nhiều.
Bàn chân của Zhang lúc chào đời chỉ lớn hơn một chút so với những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng từ khi được 8 tháng tuổi, bàn chân của chàng trai này phát triển chiều dài và độ dày rất nhanh.
Chang trai Trung Quoc co ban chan khong lo dai 35cm
 Bàn chân của Zhang dài tới 35cm.
Khi lên 12 tuổi, hai bàn chân của Zhang phát triển quá to và bắt đầu phải đeo những đôi giày thửa riêng. Đến năm 23 tuổi, bàn chân của chàng trai này đã ngừng phát triển và đạt độ dài kỷ lục lên tới 35cm.
Trong 5 năm gần đây, chàng trai cao 1,8m gặp khó khăn trong việc đi lại với đôi bàn chân khổng lồ, đặc biệt là khi chạy. Điều mà Zhang mong muốn nhất là có thể sử dụng những đôi giày thời trang được bán tại các cửa hàng và đi lại bình thường như mọi người.
Gần đây, bắt chân phải của Zhang bị phù to hơn chân trái rất nhiều. Khi tới khám tại bệnh viện Công đoàn ở thành phố Vũ Hán, các bác sĩ đã phát hiện chàng trai bị mắc hội chứng khổng lồ bộ phận.
Ngày 28/9 vừa qua, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật để thu nhỏ bàn chân của Zhang khoảng 7cm. Chàng trai 29 tuổi hy vọng ca phẫu thuật có thể giúp anh hiện thực giấc mơ được đeo những đôi giày thời trang mà mình thích.
Theo Huy Phong/Dân Việt

Bình luận(0)