Hơn 80% cử tri Nga sẽ tham gia bầu cử tổng thống

Đó là theo thống kê mới nhất được truyền thông Nga khảo sát thông qua điện thoại với sự tham dự 7 nghìn người trên 18 tuổi trên toàn nước Nga.

Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga vừa tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy, có 81,6% người được hỏi cho biết có kế hoạch đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, dự kiến vào ngày 18 tháng 3 tới.
Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, đồng thời cũng là ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới không tham gia tranh luận trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình liên bang. Ảnh: Sputnik
 Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, đồng thời cũng là ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới không tham gia tranh luận trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình liên bang. Ảnh: Sputnik
Các cuộc khảo sát trước đó vào giữa tháng 2 cho thấy con số này là 81,1%. Có khoảng 6,5% người Nga không có ý định đi bỏ phiếu, trong khi 10,6% khác cho biết chưa quyết định. Số cử tri Nga quyết định đi bỏ phiếu tăng 4 tuần liên tiếp. Điều đó chứng tỏ người Nga đang càng ngày càng quan tâm đến cuộc bầu cử.
Cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại với sự tham dự 7 nghìn người trên 18 tuổi trên toàn nước Nga. Khảo sát được tiến hành khi chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Nga đang nóng dần lên với các cuộc tranh luận trực tiếp trên phát thanh và truyền hình.
Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, đồng thời cũng là ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới không tham gia tranh luận trực tiếp trên các kênh phát thanh và truyền hình liên bang.

Cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Theo hãng thống tấn RT ngày 26/2 đưa tin, công dân Nga sinh sống tại các khu vực hẻo lánh hoặc trên tàu biển xa bờ dài ngày, các nhà khoa học sống tại vùng cực đã có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm để bầu tổng thống.

Luật Bầu cử của Nga quy định những đối tượng này được phép bỏ phiếu sớm hơn nhiều nhất 20 ngày trước ngày bầu cử chính thức. Các công dân Nga sống ở nước ngoài cũng được phép bỏ phiếu sớm, song thời hạn của họ không sớm hơn 15 ngày trước ngày bầu cử chính thức.
Nhà chức trách Nga hôm 25/2 bắt đầu nhận đơn của công dân muốn bỏ phiếu ở khu vực khác địa điểm thường trú. Hạn chót cho hình thức này là ngày 7/3.

Bầu cử Tổng thống Nga với “cuộc vượt rào” đầu tiên

Đợt tranh luận trực tiếp của các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng thống Nga năm 2018, bắt đầu vào ngày 26/2, đang được chờ đợi như sự kiện quan trọng bởi đây là cơ hội để mỗi ứng cử viên thu hút lá phiếu của cử tri.

Đợt tranh luận trực tiếp của các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng thống Nga năm 2018, bắt đầu ngày 26/2 và kéo dài 3 tuần, đang được chờ đợi như sự kiện quan trọng, bởi đây là cơ hội để mỗi ứng cử viên thể hiện quan điểm và khả năng của mình, qua đó thu hút lá phiếu của cử tri.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN.

Tổng thống Putin đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội

Đúng 12 giờ giờ Moskva (tức 16 giờ giờ Hà Nội) ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc Thông điệp liên bang trước hai Viện của Quốc hội liên bang Nga.

Đây là Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của Tổng thống Putin, song nó có "sức hút" đặc biệt đối với người dân xứ sở Bạch Dương, cũng như dư luận quốc tế, bởi bức Thông điệp này được coi là cương lĩnh tranh cử của nhà lãnh đạo Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 sắp tới.
Theo quy định, hàng năm tổng thống báo cáo trước Quốc hội về tình hình đất nước và những phương hướng cơ bản trong chính sách đối nội và đối ngoại. Bức Thông điệp là văn kiện chương trình pháp lý-chính sách, thể hiện tầm nhìn những phương hướng chiến lược phát triển nước Nga trong tương lai gần. Nội dung bao hàm cả tình hình chính trị, kinh tế, tư tưởng, cũng như những đề xuất cụ thể về hoạt động lập pháp của hai viện Quốc hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới