Sao Hàn "Giày thuỷ tinh" tố đoàn làm phim Việt quỵt tiền cát xê

Google News

Sau nhiều ngày gây tranh cãi về vụ việc nhà sản xuất phim "Thiên Đường" vỡ nợ, ê-kíp hợp tác phía Hàn Quốc chính thức lên tiếng, gửi thư tố cáo tới bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân.

Đầu tháng 10 vừa qua, ê-kíp phim Thiên Đường lần đầu họp báo ra mắt công chúng. Dự án thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi có sự góp mặt của tài tử nổi tiếng xứ Hàn, Han Jae Suk. Nam diễn viên xứ sở kim chi là cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim Giày thuỷ tinh.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân, phim được đầu tư 26 tỉ đồng, dự kiến bấm máy vào tháng 10/2018 và ra rạp tháng 5/2019. Tuy nhiên, đi vào sản xuất chưa được bao lâu, dự án đột ngột dừng lại trước nghi vấn nhà sản xuất Hạnh Nhân vỡ nợ.
Sao Han
Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk trong buổi họp báo ra mắt phim Thiên Đường. 
Ê-kíp Hàn thất vọng bỏ về nước
Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên đoàn phim Thiên Đường đứt gánh. Sự việc lần này trở nên nghiêm trọng khi các nghệ sĩ Hàn Quốc đã tức giận bỏ về nước. Tới nay, đại diện phía Hàn Quốc, đạo diễn Park Hee Jun, đã gửi thư tố cáo trực tiếp tới bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân.
Được biết, CION PICTURES của ông Park Hee Jun đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Phim IVonk Pictures do Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân làm giám đốc, để thực hiện bộ phim Thiên Đường. Tuy nhiên, bộ phim đã ngừng quay do không thể huy động vốn đầu tư từ Công ty TNHH Phim IVonk Pictures.
Trong thư tố cáo, đạo diễn Park ghi rõ: "Chúng tôi mong muốn nhận được 40% số tiền còn lại và chúng tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt hại do bộ phim này bị gián đoạn. Yêu cầu Công ty TNHH Phim IVonk Pictures và bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân bồi thường thiệt hại và trả tiền phạt chậm thanh toán".
Sao Han
Bà Hạnh Nhân và ông Park Hee Jun trong giai đoạn sản xuất. 
Đạo diễn Park Hee Jun sinh năm 1971. Ông từng sản xuất những bộ phimm như Dream of a Warrior (2001), Birth of a Man (2002), Mandate (2008). Bên cạnh đạo diễn Park, phía Hàn Quốc còn tài tử Giày thuỷ tinh Han Jae Suk.
80 người trong đoàn phim chưa được trả công
Hiện tại, nhiều người trong đoàn phim này chưa được nhận đủ tiền công.
Theo hợp đồng, lương được trải đều theo tiến độ. Diễn viên Xuân Nghị chia sẻ với Zing.vn: "Nghị mới nhận được khoảng 30% tiền công dù đã xong phân cảnh từ ngày 23/11". Anh nói tiếp: "Từ khi kết thúc vai diễn nay, phía tôi liên tục nhắn tin và điện thoại hỏi về tiến độ thanh toán nhưng chị Nhân không hồi âm".
Theo nam diễn viên, đây không phải lần đầu phim phải tạm dừng vì lý do tài chính. Trước đó vào hồi đầu tháng 11/2018, bà Hạnh Nhân từng tuyên bố đoàn giải thể. Xuân Nghị cho biết anh được triệu tập lại thời gian sau đó do có tin một người khác đã đầu tư vào phim.
Zing.vn đã liên lạc với phía diễn viên Lý Nhã Kỳ, cô cho biết: "Ban đầu, tôi phải kí hợp đồng diễn viên với Nhân và theo lý sẽ nhận được 50% cát xê trước khi bấm máy. Tuy nhiên, Nhân bảo rằng hiện tại Nhân không có tiền để trả nên tôi đồng ý tham gia rồi khi nào trả tiền sẽ kí sau".
Lý Nhã Kỳ chia sẻ, xuyên suốt quá trình thực hiện, phim gặp nhiều trục trặc. Nhân viên liên tục nghỉ do không được trả đúng chi phí. Theo đó, nhiều hạng mục không được hoàn thành do không có nhân lực và kinh tế.
Khác với Xuân Nghị, bên phía nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã liên lạc được với bà Hạnh Nhân nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Nguyên nhân là do bà Nhân không chịu gặp ê-kíp, từ chối tiết lộ địa điểm sống và phủ nhận việc nhận được văn bản yêu cầu giải quyết.
Phim có thể bị hủy bỏ vì khủng hoảng tài chính
Sau nhiều lần "hấp hối", Thiên Đường đứng trước nguy cơ dừng hẳn khi mới chỉ hoàn thành 70% công việc, nhưng đã cạn tiền
Tài tử Han Jae Suk và đạo diễn giận dữ trở về Hàn Quốc. Đáng nói, nam tài tử bị khách sạn giữ lại hộ chiếu do chưa trả tiền phòng. Được biết, hợp đồng ký với ê-kíp Hàn Quốc trước khi bấm máy là họ được ở tại một khách sạn 5 sao ở Đà Lạt với chi phí không rẻ. Khi đoàn phim không thể thanh toán tiền, ê-kíp Hàn Quốc đã bị giữ lại với nhiều rắc rối.
Theo diễn viên Xuân Nghị, bà Hạnh Nhân có mặt khi vụ việc diễn ra nhưng không có hành động giải quyết. Xuân Nghị nói: "Đoàn Hàn Quốc khẳng định là sẽ không quay lại vì họ quá thất vọng và nhục nhã. Vậy nên, phim quay tiếp là điều không thể".
Được biết trước đó, người trực tiếp kí hợp đồng với Han Jae Suk là đạo diễn Park Hee Jun. Vị đạo diễn là người đứng ra bảo lãnh, mời Han Jae Suk về Việt Nam và tham gia phim Thiên Đường.
Phía hai diễn viên Lý Nhã Kỳ và Xuân Nghị cho biết sẽ có những động thái mạnh hơn nữa trước sự im lặng của bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân. Cô cho biết thêm: "Sau quá nhiều mâu thuẫn và sự không rõ ràng về tài chính và uy tín của Hạnh Nhân, bên tôi không có ý định mua lại phim và tiếp tục sản xuất".
Xung quanh những ồn ào của dự án phim Thiên Đường, phóng viên Zing.vn đã nhiều lần tìm cách liên lạc với nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân, nhưng không thể.
Những lùm xùm quanh vụ nhà sản xuất phim vỡ nợ vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến đặt nghi vấn, phải chăng đây lại là một chiêu PR phim kiểu mới?
Nhắc đến chiêu PR kiểu mới, diễn viên Xuân Nghị nói: "Tôi không biết và cũng không dám nghĩ tới. Dù là chiêu trò hay không thì cách đối xử của nhà sản xuất vẫn thiếu chuyên nghiệp và thiếu sự tôn trọng với tất cả chứ không riêng gì nghệ sĩ Hàn. Và đó là một sự xấu hổ!".
Theo Hương Đỗ/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)