Giải bài toán tiết kiệm vốn đầu tư công tại TP Đồng Nai: Trách nhiệm của người đứng đầu [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, để khắc phục tình trạng nhà thầu trúng thầu sát giá kéo dài tại TP Đồng Nai, cần làm rõ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và người đứng đầu cơ quan theo đúng quy định pháp luật.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau hàng loạt gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát (Xây dựng Thịnh Hoàng Phát) đã trúng với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại TP Đồng Nai là một bài toán hóc búa về trách nhiệm quản lý dòng vốn đầu tư công. Việc nguồn vốn ngân sách được giải ngân ồ ạt nhưng mang lại hiệu quả tiết kiệm trung bình chỉ quanh mức 1%, thậm chí chỉ ở mức 0,13% (như tại dự án của Thi hành án dân sự TP Đồng Nai) hoặc 0,07% (tại Dự án Cải tạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP Đồng Nai), đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự giám sát và minh bạch hóa trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư.

11a.png
Nguồn MSC

Ranh giới giữa "đúng quy trình thủ tục" và "hiệu quả thực chất"

Nhìn lại bức tranh đấu thầu của Xây dựng Thịnh Hoàng Phát, dư luận không khỏi băn khoăn trước nghịch lý: Mặc dù quá trình lựa chọn nhà thầu đều được thực hiện công khai qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – một nền tảng được Bộ Tài chính thiết kế để tối đa hóa sự cạnh tranh – nhưng kết quả cuối cùng lại thường xuyên vắng bóng đối thủ và tỷ lệ giảm giá bám sát trần dự toán. Tại TP Đồng Nai, Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đã trúng tới 49/69 gói thầu tham gia, với phần lớn các gói có kịch bản "một mình một ngựa".

Cần thẳng thắn nhìn nhận, việc một nhà thầu tham gia độc lập và trúng thầu với giá sát dự toán, nếu xét thuần túy trên khía cạnh hồ sơ giấy tờ và các bước kỹ thuật trên hệ thống, hoàn toàn có thể được đánh giá là "đúng quy trình". Thế nhưng, "đúng quy trình" không tự động đồng nghĩa với "hiệu quả thực chất". Khi kịch bản tiết kiệm siêu thấp lặp đi lặp lại ở nhiều gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng, nó không chỉ có nguy cơ gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực quốc gia mà còn đi ngược lại với triết lý lập pháp của Luật Đấu thầu: đó là tiết kiệm tối đa ngân sách để phục vụ tái đầu tư xã hội.

Trong bối cảnh hành chính quốc gia mới, khi toàn quốc sáp nhập còn 34 tỉnh/thành phố và phân quyền tự chủ mạnh mẽ cho địa phương, hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ ràng về vai trò của chủ đầu tư và người đứng đầu cơ quan trong từng giai đoạn của quy trình lựa chọn nhà thầu. Từ khâu khảo sát lập dự toán, phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thẩm định hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho đến khi đặt bút ký quyết định phê duyệt kết quả, chủ đầu tư không thể đứng ngoài cuộc hoặc phó mặc hoàn toàn cho các đơn vị tư vấn. Nếu hồ sơ mời thầu được lập ra một cách khiên cưỡng, tạo ra các rào cản vô hình khiến các nhà thầu khác chùn bước, thì trách nhiệm cao nhất vẫn thuộc về cơ quan phê duyệt.

Lăng kính pháp lý và kích hoạt trách nhiệm giải trình

Để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, bảo vệ sự trong sạch của môi trường mua sắm công, hệ thống pháp luật đã liên tục được kiện toàn. Việc kiểm soát quyền lực, gắn trách nhiệm cá nhân đã được thể chế hóa mạnh mẽ. Trao đổi chuyên sâu với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh sự cần thiết của việc kích hoạt trách nhiệm giải trình:

"Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và đanh thép về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Theo đó, thời kỳ núp bóng 'trách nhiệm tập thể' đã qua. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm cá nhân, toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu cạnh tranh, thông thầu hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường do buông lỏng quản lý. Việc Xây dựng Thịnh Hoàng Phát liên tục trúng thầu sát giá tại các đơn vị quen thuộc ở TP Đồng Nai cần được xem xét cẩn trọng dưới lăng kính của trách nhiệm giám sát. Nếu các cơ quan chức năng rà soát và phát hiện hồ sơ mời thầu có dấu hiệu 'cài cắm' tiêu chí hoặc quá trình đánh giá thiếu khách quan, chủ đầu tư chắc chắn phải giải trình minh bạch và bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật."

Cần sự giám sát chéo từ cơ quan thanh tra, kiểm toán

Cũng theo các chuyên gia kinh tế và pháp lý, để ngân sách nhà nước không tiếp tục bị "rơi vãi" qua các kẽ hở của công tác đấu thầu, các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và công an kinh tế cần chủ động vào cuộc rà soát, đặc biệt ưu tiên đối với những dự án có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp (dưới 1%). Việc kiểm tra chéo các bước từ khâu thẩm định giá, lập dự toán đến việc thiết lập các tiêu chí trong E-HSMT sẽ giúp bóc tách được bản chất của vấn đề: là do năng lực của nhà thầu quá xuất sắc hay do sự "châm chước", dọn đường từ phía đơn vị mời thầu.

Cơ chế giám sát thường xuyên của các Sở ban ngành tại địa phương cũng đã được Luật hóa rõ nét tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Sự công khai, minh bạch dữ liệu trên nền tảng số chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi đi kèm với những chế tài xử lý nghiêm minh từ thực tiễn. Việc rạch ròi trách nhiệm của người đứng đầu không đơn thuần là biện pháp răn đe, mà sâu xa hơn, đó là động lực ép buộc các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực quản lý, thiết lập một sân chơi đấu thầu bình đẳng, thu hút được đa dạng nhà thầu tham gia.

Chỉ khi có sự cạnh tranh sòng phẳng, nguồn vốn đầu tư công tại TP Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung mới thực sự mang lại những giá trị bền vững cho xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

KỶ CƯƠNG THÉP TRONG ĐẤU THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Trước thực trạng nhiều dự án đầu tư công trên cả nước vẫn còn bộc lộ những tồn tại nhức nhối về tính minh bạch, hạn chế cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức quá thấp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị này được giới chuyên môn ví như một "bản lề thép" để siết chặt kỷ cương, không chỉ nhắc lại các nguyên tắc chung của pháp luật mà còn trực tiếp chỉ đích danh trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Theo nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế "xin - cho". Mục tiêu tối thượng đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế thực chất trong mọi gói thầu sử dụng vốn nhà nước.

Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu phải thường xuyên rà soát, nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị trong đấu thầu để có biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi vi phạm, trục lợi, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ý nghĩa lập pháp sâu xa của hệ thống văn bản mới này là nhằm chấm dứt triệt để tình trạng núp bóng "trách nhiệm tập thể" vốn rất mờ nhạt trước đây. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi quyết định của mình trong quy trình đấu thầu.

Nếu do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm như thông thầu, gian lận, hoặc dung túng cho việc thiết lập các điều kiện, rào cản kỹ thuật phi lý nhằm hạn chế cạnh tranh, tạo lợi thế cho nhà thầu quen thuộc, người đứng đầu sẽ phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân người đứng đầu sẽ bị xem xét kỷ luật hành chính, hoặc nghiêm trọng hơn là bị xử lý theo quy định pháp luật nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm kinh tế, gây thất thoát ngân sách.

Song song đó, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng thiết lập, bổ sung các cơ chế thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với công tác mua sắm công. Các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm triệt để. Việc quán triệt sâu sắc tinh thần kỷ cương thép này chính là cơ sở pháp lý vững chắc nhất để làm sạch môi trường đấu thầu, bảo vệ tối đa lợi ích kinh tế của Nhà nước.

TP Đồng Nai: Lộ diện bức tranh tiết kiệm thấp tại các gói thầu của Xây dựng Thịnh Hoàng Phát [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng hàng chục gói thầu tại TP Đồng Nai, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát bộc lộ tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, đặt ra bài toán về hiệu quả quản lý vốn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thông qua hệ thống dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đang nổi lên là một trong những nhà thầu có mật độ tham gia và tỷ lệ trúng thầu vô cùng ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 87 gói thầu. Trong đó, đơn vị đã xuất sắc trúng tới 67 gói, trượt 5 gói, 12 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đã trúng (bao gồm cả tư cách dự thầu độc lập và liên danh) đạt con số hơn 265.839.161.843 đồng. Tuy nhiên, khi đi sâu bóc tách hồ sơ từng dự án, bức tranh đấu thầu không chỉ lấp lánh những con số trúng thầu trăm tỷ, mà còn hiển hiện một bài toán hóc búa về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thực chất.

Xây dựng Thịnh Hoàng Phát: Vai trò của chủ đầu tư khi nhà thầu trúng sát giá [Kỳ 2]

Nhiều gói thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, phần lớn trong bối cảnh ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự, dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong công tác đánh giá hồ sơ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đằng sau những con số tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" tại các gói thầu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát (Xây dựng Thịnh Hoàng Phát) đã trúng tại TP Đồng Nai, hiện tượng các gói thầu chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự hoặc đối thủ bị loại bởi lỗi sơ đẳng đang lặp lại có tính hệ thống. Việc một doanh nghiệp liên tục "băng băng về đích" mà không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh khốc liệt nào về giá đã trực tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khâu lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của các đơn vị tư vấn cũng như chủ đầu tư.

Hiện tượng trúng thầu sát giá và sự vắng bóng đối thủ cạnh tranh

Đồng Nai: Gói cải tạo đường Trần Văn Xã hơn 9 tỷ về tay Thịnh Hoàng Phát

Công ty Xây dựng Thịnh Hoàng Phát vừa trúng gói thầu cải tạo đường Trần Văn Xã hơn 9 tỷ đồng tại phường Trảng Dài, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 135,7 triệu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài, TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu xây lắp quy mô lớn trên địa bàn. Diễn biến thực tế từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu này chỉ thu hút duy nhất một doanh nghiệp dự thầu và trúng thầu với hiệu số tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 07

Đọc nhiều nhất

Tin mới