Xã Ka Đô phê duyệt gói thầu kè sông hơn 17 tỷ: Một liên danh trúng sát giá
Duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng gói thầu kè sông Đa Nhim hơn 17 tỷ tại xã Ka Đô sau quy trình xét duyệt nhanh chóng, tiết kiệm xấp xỉ 78 triệu đồng.
Duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng gói thầu kè sông Đa Nhim hơn 17 tỷ tại xã Ka Đô sau quy trình xét duyệt nhanh chóng, tiết kiệm xấp xỉ 78 triệu đồng.
Gói thầu đường hơn 5,2 tỷ tại phường Tam Hiệp chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức xấp xỉ 1,52%.
Công ty Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp trường học quy mô hơn 11,7 tỷ đồng tại TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách từ 1,2% đến 1,5%.
Đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Nguyên Phát trúng gói thầu giao thông hơn 12,3 tỷ đồng với mức giảm giá nhỏ giọt.
Khảo sát hồ sơ thầu của Công ty Hồ Sơn Tư tại TP Đồng Nai bộc lộ ma trận đan xen với các CĐT quen mặt. Hàng loạt gói thầu sát nút đặt ra bài toán cấp thiết về trách nhiệm người đứng đầu.
Trúng gói thầu 131 tỷ tại Vĩnh Long chưa lâu, Nhựt Linh xin dừng hợp đồng khác do bế tắc tài chính. Thực trạng này đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm thẩm định của Chủ đầu tư.
Đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,01% tại gói chỉ định thầu do Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND phường Tam Bình làm Chủ đầu tư, Công ty Chí Nam đang gây chú ý khi liên tục trúng các dự án có tiến độ chồng lấn tại TP HCM, đặt ra dấu hỏi về năng lực thi công.
Với tỷ lệ trúng thầu 100% tại địa bàn, hệ sinh thái đấu thầu của Công ty Đông Triều đặt ra bài toán lớn về vai trò thẩm định của tư vấn và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư.
Trước hiện tượng trúng thầu sát nút giá dự toán và tính cạnh tranh thấp tại xã An Lục Long, người đứng đầu chủ đầu tư tại cấp cơ sở bắt buộc phải chịu trách nhiệm giải trình cuối cùng trước pháp luật.
Việc một nhà thầu liên tục trúng các dự án thi công chồng chéo thời gian, đi kèm dấu hiệu quá tải năng lực tại xã An Viễn đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác giám sát và trách nhiệm giải trình.
Tỷ lệ tiết kiệm cố định đúng mức 5% xuất hiện rập khuôn ở tất cả các gói thầu tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh dấu hiệu áp đặt định mức đối phó của chủ đầu tư. Điều này làm dấy lên những băn khoăn về tính thực chất của quy trình thương thảo hợp đồng nhằm tối ưu hóa ngân sách nhà nước.
Từ những gói thầu có dấu hiệu thiếu vắng sự cạnh tranh, các chuyên gia pháp lý kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư tại TP Đồng Nai.
Đằng sau tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối và sự phân hóa về hiệu quả kinh tế tại các gói thầu của Công ty TNHH Công Nghệ New, pháp luật đặt ra yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa trong việc quản lý, giám sát và tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.
Trước hiện tượng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và hạn chế cạnh tranh, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) cùng các đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, để khắc phục tình trạng nhà thầu trúng thầu sát giá kéo dài tại TP Đồng Nai, cần làm rõ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và người đứng đầu cơ quan theo đúng quy định pháp luật.
Dưới lăng kính pháp luật, chuyên gia cho rằng cần làm rõ trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư và năng lực thẩm định của tư vấn Hoàng Đăng Lâm Đồng khi gói thầu hạ tầng Chợ Phú Sơn vắng bóng cạnh tranh thực chất, tỷ lệ tiết kiệm 1,65%.
Giới chuyên gia pháp lý cho rằng cần nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị Chủ đầu tư cấp cơ sở tại Thành phố Đồng Nai trước loạt gói thầu có dấu hiệu thiếu tính cạnh tranh.
Giữa đấu thầu rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế tốt và chỉ định thầu rút gọn, bài toán minh bạch vốn công đòi hỏi trách nhiệm giải trình tuyệt đối từ những người đứng đầu tại Cần Thơ.
Việc để xảy ra tình trạng "nhà thầu quen" trúng thầu liên tiếp với quy trình siêu tốc đòi hỏi trách nhiệm giải trình nghiêm túc của người đứng đầu của chủ đầu tư cấp xã tại Lâm Đồng.
Luật sư và Chuyên gia nhấn mạnh, để xảy ra tình trạng đấu thầu mang tính chất hình thức, kém cạnh tranh dẫn đến tiết kiệm ngân sách thấp, trách nhiệm giải trình lớn nhất thuộc về người đứng đầu Chủ đầu tư theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.