Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ là chiếc thứ 2 trong lớp tàu Gepard 3.9 mà Việt Nam mua của Nga.HQ-012 Lý Thái Tổ được trang bị vũ khí mạnh và trang thiết bị tác chiến điện tử hiện đại.Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận HQ-012 Lý Thái Tổ vào tháng 8/2011.
HQ-012 Lý Thái Tổ có chiều dài 102m, chiều rộng 13,7m, lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12.Tàu được thiết kế với khả năng tàng hình, trang bị hệ thống phòng không Palma-SU và hệ thống tên lửa chống tàu cận âm Kh-35 Uran E (8 ống phóng giữa thân tàu).
Ngoài ra, tàu còn trang bị hệ thống pháo phòng không cao tốc hiện đại AK-630, pháo hạm AK-176.HQ-012 Lý Thái Tổ được cải tiến hiệu suất của động cơ, tốc độ trung bình của tàu vượt quá 21 hải lý/giờ, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ. Tàu thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu tàu chiến nổi, tàu ngầm (hạn chế), phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tàu Gepard 3.9.Tàu có khả năng tác chiến độc lập hoặc theo đội hình, có thể hoạt động liên tục 20 ngày đêm trên biển. Thực hành phối hợp biên đội tàu tuần tra thềm lục địa.
Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ là chiếc thứ 2 trong lớp tàu Gepard 3.9 mà Việt Nam mua của Nga.
HQ-012 Lý Thái Tổ được trang bị vũ khí mạnh và trang thiết bị tác chiến điện tử hiện đại.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận HQ-012 Lý Thái Tổ vào tháng 8/2011.
HQ-012 Lý Thái Tổ có chiều dài 102m, chiều rộng 13,7m, lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12.
Tàu được thiết kế với khả năng tàng hình, trang bị hệ thống phòng không Palma-SU và hệ thống tên lửa chống tàu cận âm Kh-35 Uran E (8 ống phóng giữa thân tàu).
Ngoài ra, tàu còn trang bị hệ thống pháo phòng không cao tốc hiện đại AK-630, pháo hạm AK-176.
HQ-012 Lý Thái Tổ được cải tiến hiệu suất của động cơ, tốc độ trung bình của tàu vượt quá 21 hải lý/giờ, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ.
Tàu thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu tàu chiến nổi, tàu ngầm (hạn chế), phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.
Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tàu Gepard 3.9.
Tàu có khả năng tác chiến độc lập hoặc theo đội hình, có thể hoạt động liên tục 20 ngày đêm trên biển.
Thực hành phối hợp biên đội tàu tuần tra thềm lục địa.