G7 sẽ xả 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Các nước G7 thông báo sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.

AP đưa tin, tuyên bố từ Pháp - Chủ tịch luân phiên của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay - cho biết G7 ngày 2/10 nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ điều phối việc này.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình bằng việc phối hợp xả 100 triệu thùng dầu thông qua IEA, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng. Trong đó, G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu tiên", tuyên bố cho biết.

aptongthongphap.png
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

G7 cũng không áp đặt bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu nào đối với các đồng minh.

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu về năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các nước G7", tuyên bố của nhóm G7 nhấn mạnh.

Theo Đại sứ quán Pháp tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ. Sau đó, vào ngày 2/10, ông Macron đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 để thảo luận về vấn đề này nhằm ổn định thị trường năng lượng thế giới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giá diesel toàn cầu tăng kỷ lục

Nguồn video: VTV

Hai tàu chở dầu của UAE bị tấn công ở eo biển Hormuz

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu thuộc sở hữu nhà nước khi chúng đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

AP đưa tin, hai tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Abu Dhabi, ADNOC, đã bị tấn công vào tối 13/8 khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, công ty này cho biết. ADNOC nói thêm rằng vụ tấn công không gây thương vong và “tình hình đã được kiểm soát”.

Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết hai tàu hư hại nhẹ khi bị máy bay không người lái tấn công trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz. Trung tâm này không nêu rõ đó có phải là các tàu của ADNOC hay không, nhưng dường như đó là cùng một vụ việc.

Mỹ đạt thỏa thuận dầu mỏ 'lớn nhất trong lịch sử' với Venezuela

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ "lớn nhất trong lịch sử thế giới" với Venezuela.

AP đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu được thực hiện, thỏa thuận có thể giúp Mỹ tiếp cận một lượng lớn trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác của Venezuela với một mức giá nhất định.

"Mỹ vừa ký kết với Venezuela về thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới!", Tổng thống Trump viết.

Khi nào đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út hoạt động trở lại?

Một đường ống dẫn dầu huyết mạch của Ả Rập Xê Út sẽ gần như ngừng hoạt động trong nhiều tuần để sửa chữa sau khi bị tấn công.

Đường ống dẫn dầu Đông-Tây được xây dựng vào những năm 1980 trong bối cảnh lo ngại rằng Tehran sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, theo AP.

Ả Rập Xê Út dựa vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây, dài 1.200 km, để vận chuyển dầu thô từ các cảng Vùng Vịnh đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Từ đó, dầu thô được chuyển lên tàu chở dầu để xuất khẩu, đi về phía Bắc đến Châu Âu qua kênh đào Suez hoặc về phía Nam qua eo biển Bab el-Mandeb, đến châu Á.

Đọc nhiều nhất

Tin mới