Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, ngày 7/1, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường và ở tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội.
Qua phần trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho thấy đã xúc tiến cho một chiến lược tổng thể về chuyển đổi số giáo dục ở Việt Nam.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc sáng 13/11. Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết trong tình hình mới của đất nước trước đại dịch COVID-19.
Ngày 13/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
"Khi bác sĩ có phòng khám riêng thì có tận tâm với công việc ở bệnh viện công, có lôi kéo bệnh nhân về phòng khám riêng..."- ĐBQH Nguyễn Quốc Hận chất vấn.
Sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào đạo Nguyễn Kim Sơn sẽ có lần đầu tiên "đăng đàn" trả lời chất vấn trước Quốc hội và cử tri về một số vấn đề của ngành.
ĐBQH chất vấn về sự tùy tiện trong kêu gọi từ thiện, trong khi cơ quan chức năng quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng tiền quyên góp không đúng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nhược điểm xã hội hóa y tế là khi liên doanh, liên kết thì việc xác định giá vật tư, thiết bị đầu vào có thể bị nâng giá khống.
"Bác sĩ liên kết xây dựng phòng khám riêng, liệu có ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện công hay không?" - Đại biểu Nguyễn Quốc Hận chất vấn.
Các ĐBQH đặt ra nhiều câu hỏi, vấn đề "nóng" của ngành Y tế đối với Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong đó, nhấn mạnh về việc "đau lòng" khi cán bộ y tế vướng vòng lao lý.
Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham dự và cùng thảo luận các vấn đề "nóng" của Quốc hội.
“Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 khắc nghiệt đến đâu, gây tổn thất mức nào cũng không làm cho đất nước chúng ta bị tê liệt, chia rẽ”, đại biểu Trần Văn Khải.