Hà Nội giao Công an TP khẩn trương điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Tính từ 24/7 khi bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 đến nay (9/9), chỉ 46 ngày nhưng Hà Nội đã 4 lần thay đổi việc cấp, kiểm tra giấy đi đường. Người dân, doanh nghiệp thì toát mồ hôi hột chạy theo những quy định.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một.
Hoàn thiện nhiều thủ tục, chờ đợi 2 ngày sau khi nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp kinh doanh thuốc bị từ chối vì "không thuộc mục Hoạt động công vụ, công ích thiết yếu theo nhóm 6" cấp giấy đi đường nhận diện QR Code.
Chỉ ghi nhận ở một chốt kiểm soát vào "vùng đỏ" trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong sáng nay (7/9), đã thấy lượng người đi ra đường vẫn rất lớn, hầu hết đều có giấy đi đường.
Theo Công an TP Hà Nội, từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát của Thành phố Hà Nội sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường mới.
Người dân và đại diện cơ quan, tổ chức chỉ mất khoảng 5 phút điền các thông tin đăng ký để nhận mã QR phục vụ việc di chuyển trong thời gian Đà Nẵng giãn cách xã hội.
Cán bộ UBND, Công an phường, xã đang tăng cường làm việc, cố gắng cấp giấy đi đường cho đúng đối tượng là cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết yếu.
Tối 5/9, chốt COVID-19 tại đường Võ Chí Công giao với chân cầu Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện người đàn ông không có giấy đi đường, trong cốp xe có 1 khẩu súng dạng Colt xoay.
Công an Hà Nội cho biết, từ 6h ngày 8/9, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR.
Đến tối ngày 5/9, Công an Thành phố Hà Nội chưa thống nhất phương án cấp giấy đi đường cho các tổ chức tín dụng. Phía Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi Công an đề nghị cho nhân viên sử dụng giấy đi đường đã cấp.
Ngày 4-9, nhiều đơn vị ngành hàng không liên hệ với công an địa phương, nhưng đều chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về khả năng cấp giấy đi đường theo phương thức mới...
Công an Hà Nội cho biết, trong ngày 5/9, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 873 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.
Ngày 5/9, dù trong kỳ nghỉ lễ nhưng Phòng Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội vẫn ứng trực nghiêm túc với không khí hối hả để nhanh chóng cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Các sở ngành chỉ cần gửi email qua hệ thống, việc duyệt và cấp giấy đi đường diễn ra khá nhanh. Lực lượng cảnh sát dẫn đoàn sẽ gửi trả giấy đi đường cho từng đơn vị...
Sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, đến thời điểm này Đà Nẵng đã xử lý 55% đề nghị của doanh nghiệp và người dân, đã cấp 92.600 giấy đi đường và người dân mới in ra 72.500 giấy, chiếm 72%.
Với nhóm đối tượng thuộc thẩm quyền UBND, Công an phường/xã xét duyệt, cấp giấy đi đường đã giao hết về một đầu mối là cán bộ công an khu vực nên ngày đầu áp dụng theo quy định mới không xảy ra tình trạng tập trung đông người tại trụ sở.
Người dân đang phàn nàn về việc Hà Nội tiếp tục thay đổi hình thức cấp giấy đi đường. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm của Đà Nẵng rất thành công, vậy tại sao không học theo mô hình đó?
Sáng 5/9, Công an TP Hà Nội đã có thông báo về Quy trình xét duyệt, cấp Giấy đi đường, Thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID – 19.