Nhiều doanh nghiệp đến Sở Công Thương Hà Nội hỏi giấy đi đường

Lo lắng vì chưa nhận được giấy đi đường dù đã nộp hồ sơ từ lâu, đại diện nhiều doanh nghiệp tập trung tại Sở Công Thương Hà Nội để tìm hiểu thông tin.

Đầu giờ chiều ngày 7/9, đại diện hàng chục doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội tìm đến địa chỉ của Sở Công Thương tại quận Cầu Giấy. Theo ghi nhận của Zing, đây đa phần là những doanh nghiệp chưa được cấp giấy đi đường mặc dù đã nộp hồ sơ trước đó.
“Công ty tôi đã làm thủ tục xin cấp giấy đi đường qua email của Sở từ ngày 5/7. Đến nay vẫn không nhận được hồi âm, cực chẳng đã tôi mới phải đến đây tìm hiểu”, Bích Thủy - chủ một doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế - cho biết.
Bắt đầu từ ngày mai 8/9, TP Hà Nội chính thức áp dụng mẫu giấy đi đường mới chứa mã QR. Đối với nhóm doanh nghiệp dịch vụ công ích, thiết yếu, việc cấp giấy đi đường sẽ do công an xã/phường hoặc một số ban ngành như Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải đảm nhiệm.
Nhieu doanh nghiep den So Cong Thuong Ha Noi hoi giay di duong
Hà Nội sẽ siết chặt quy định về giấy đi đường mới vào ngày 8/9. Ảnh: Hồng Quang. 
Với mong muốn sớm xin được giấy phép, ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp của chị Thủy đã liên lạc với công an khu vực để làm thủ tục.
“Tôi gửi email nhiều lần nhưng đều không thành công, hỏi ra mới biết hòm thư của phường đang quá tải, việc liên lạc với công an phường cũng rất khó khăn. Nộp thành công rồi thì phường trả lại hồ sơ, hướng dẫn tôi đăng ký trực tiếp với Sở Công Thương Hà Nội do lĩnh vực của doanh nghiệp quá rộng”, chị trần tình.
Dự kiến trong ngày 10/9, doanh nghiệp của chị sẽ tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế nhập khẩu từ cảng Hải Phòng về Hà Nội. Tuy nhiên, nếu vẫn không có giấy đi đường từ nay cho đến lúc hàng cập bến, hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp này sẽ hoàn toàn tê liệt, đó là chưa kể những thiệt hại phát sinh từ chi phí lưu kho bãi.
Chia sẻ thêm, chị Thủy cho biết việc giới hạn giấy đi đường cho nhân viên cũng khiến doanh nghiệp đối mặt vô số khó khăn. Hiện tại, doanh nghiệp này chỉ được phép đăng ký giấy đi đường cho 30% lao động, tương đương 8-9 nhân viên.
“Tính riêng đội ngũ lái xe vận chuyển, bốc dỡ hàng đã là 6 người. Doanh nghiệp không thể đảm bảo khả năng hoạt động khi chỉ có 3 nhân viên quản lý, chưa kể lãnh đạo, được phép ra đường”, chị phàn nàn.
Sát ngày thực hiện quy định mới nhưng vẫn chưa thấy thông tin phản hồi, chị Thủy tỏ ra sốt ruột. Mặc dù vậy, ngay cả khi đến Sở Công Thương, chị vẫn phải ngậm ngùi quay xe ra về tay trắng.
“Cơ quan có bảng hướng dẫn đăng ký giấy đi đường kèm số điện thoại người phụ trách nhưng tôi gọi không thấy bắt máy, giờ không biết ai có thể hỗ trợ bây giờ”, chị phàn nàn.
Không riêng chị Thủy, nhiều doanh nghiệp khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Trao đổi với Zing, Khải Hân - đại diện một doanh nghiệp lĩnh vực xuất nhập khẩu - lộ rõ vẻ lo lắng.
“Chúng tôi đăng ký qua Sở từ ngày 6/9, giờ không biết tình hình hồ sơ ra sao, có được chấp thuận hay thiếu sót gì không. Điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là sớm nhận được giấy đi đường. Nếu không có, tức là chúng tôi phải tạm dừng hoạt động trong ngày mai”, vị này bộc bạch.

Hà Nội 'siết' ra đường, nhiều doanh nghiệp kêu gặp khó

Ngày 4-9, nhiều đơn vị ngành hàng không liên hệ với công an địa phương, nhưng đều chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về khả năng cấp giấy đi đường theo phương thức mới...

Ngay sau khi UBND Hà Nội ban hành chỉ thị số 20 về tăng cường công tác phòng dịch và công văn số 6460 của công an TP Hà Nội về việc triển khai chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, nhiều đơn vị “kêu” khó tiếp cận giấy đi đường.

Điển hình, trong sáng chủ nhật 5-9, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị hỗ trợ cán bộ, nhân viên các đơn vị ngành hàng không đang làm việc tại sân bay Nội Bài.

Cổ Nhuế 2: Người dân vượt rào, thông chốt đi chợ... "cho gần"

Phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm) đã lập rất nhiều rào chắn để hạn chế người dân đi lại. Tuy nhiên, do không thuận lợi việc đi chợ nên nhiều người dân đã vượt rào, thông chốt.

Co Nhue 2: Nguoi dan vuot rao, thong chot di cho...
 Cầu Phố Viên (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) những ngày gần đây đã được lập tới ra rào chắn cứng để hạn chế người dân đi lại.
Co Nhue 2: Nguoi dan vuot rao, thong chot di cho...
Phương án này nhằm giảm nhân lực trực tiếp phải ra trực chốt nhưng cũng gặp nhiều bất cập khi người dân cố tình không tuân thủ. 

Chợ cóc quanh bốt Hàng Đậu bị xử phạt ngay trong đêm

Do chợ Long Biên đang bị phong toả nên nhiều tiểu thương đã họp chợ quanh bốt Hàng Đậu. Lực lượng chức năng đã ra quân xử phạt ngay trong đêm.

Cho coc quanh bot Hang Dau bi xu phat ngay trong dem
 Những ngày gần đây, một chợ cóc tự phát đã xuất hiện trên đường Quán Thánh (đoạn giao với bốt Hàng Đậu). Chợ chỉ họp ban đêm và bán nông sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới