Khi mua hạt dẻ cười, chọn “vỏ vàng” hay “vỏ trắng”?

Google News

Hạt dẻ cười là một loại thực phẩm sấy khô được rất nhiều người yêu thích không chỉ bởi cảm giác ngon miệng nó đem lại mà còn bởi tác dụng rất tốt cho sức khỏe: chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein, vitamin và khoáng chất.

Tuy nhiên, khi mua hạt dẻ cười, bạn sẽ thấy lớp vỏ bên ngoài của nó có nhiều màu sắc khác nhau, một số còn nguyên bản và hơi vàng, có màu sẫm, một số có màu trắng, trông đẹp hơn.

Khi mua hat de cuoi, chon “vo vang” hay “vo trang”?

Hạt dẻ cười vỏ màu vàng và màu trắng có gì khác nhau?

Khi bắt gặp hai loại hạt dẻ cười có màu vỏ khác nhau này, nhiều bạn đang tìm kiếm “cái nhìn” sẽ theo bản năng sẽ chọn loại vỏ màu trắng, vì loại này trông đẹp hơn và giá cả đôi khi còn rẻ hơn. Nhưng nếu bạn hiểu được những điểm khác biệt chính sau đây, bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn của mình.

Tại sao hạt dẻ cười có một số có vỏ màu vàng, trong khi một số khác có vỏ màu trắng. Nguyên nhân cơ bản nhất nằm ở chỗ chúng có bị tẩy trắng bằng tác nhân hóa học trong quá trình chế biến hay không.

Khi mua hat de cuoi, chon “vo vang” hay “vo trang”?-Hinh-2

Hạt dẻ cười có màu nguyên bản (vỏ màu vàng) không được tẩy trắng bằng hóa chất trong quá trình chế biến. Trong khi hạt dẻ cười vỏ trắng hầu hết được tẩy trắng trong quá trình chế biến, thì chế phẩm tẩy trắng được sử dụng bao gồm dung dịch hydro peroxide (hydro peroxide), đây là chất oxy hóa mạnh có thể làm cho thực phẩm có màu trắng do quá trình oxy hóa.

Khi mua hat de cuoi, chon “vo vang” hay “vo trang”?-Hinh-3

Trong quá trình tẩy trắng, một số chất dinh dưỡng có trong nó sẽ bị phá hủy, một số chất dinh dưỡng sẽ còn sót lại trên bề mặt. Các chất hóa học sẽ có mức độ tác động khác nhau lên cơ thể con người sau khi tiêu thụ. Nước ta đã cấm rõ ràng việc sử dụng hydrogen peroxide để tẩy trắng thực phẩm và việc ăn hạt dẻ cười được tẩy trắng bằng chất này sẽ gây ra những tác hại nhất định đối với niêm mạc ruột của con người.

Tuyệt chiêu chọn hạt dẻ cười thơm ngon, chất lượng

Dựa vào màu sắc

Khi mua hat de cuoi, chon “vo vang” hay “vo trang”?-Hinh-4

Như giải thích phía trên, bạn nên chọn những gói hạt dẻ cười có màu sắc tự nhiên, không quá trắng, chủ yếu là màu hơi nâu hoặc hơi vàng, nhìn bên ngoài không láng mịn mà có thể sần sùi và trông không được hấp dẫn cho lắm.

Dựa vào kích thước hạt dẻ cười

Nhiều nhà sản xuất đã sử dụng thuốc tẩy trắng kết hợp cùng thuốc kích nở để khiến cho sản phẩm hạt dẻ cười trở nên hấp dẫn người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên ban đầu những hạt dẻ kiểu này thường là những hạt dẻ bị điếc, kích thước còn nhỏ, do đó mà cần được tẩy trắng và kích nở. Thế nhưng đối với loại hạt dẻ cười tự nhiên, kích thước của chúng thường to và dài hơn, vì thế khi đi mua hàng người tiêu dùng có thể so sánh giữa các loại để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất.

Khi mua hat de cuoi, chon “vo vang” hay “vo trang”?-Hinh-5

Dựa vào mùi vị hạt dẻ cười

Nếu bạn mua phải gói hạt dẻ cười nào mà mùi vị không được ngon thơm, có vị hơi đắng thì đó là dấu hiệu của những hạt dẻ cười bị tẩy trắng bằng hóa chất. Bởi lẽ những hạt dẻ cười tự nhiên không sử dụng hóa chất thường có mùi vị thơm ngon, ngọt bùi và không bị đắng.

Theo Dương Huyền/ Thương Hiệu và Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)