Bé gái sơ sinh vẫn sống sót dù sinh ra chỉ có nửa đầu

Google News

Bé gái sơ sinh với chỉ một nửa đầu đã khiến các bác sỹ choáng váng. Điều kỳ diệu là bé vẫn sống sót sau sinh.

Mới đây, một em bé Ấn Độ sinh ra với chỉ một nửa đầu đã khiến các bác sỹ choáng váng. Điều kỳ diệu là bé vẫn sống sót sau sinh.

Cô Savita Rani, 32 tuổi, đến từ huyện Amroha của bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã sinh bé vào thứ Ba (19/1). Em bé có hình dáng khác lạ không chỉ vì mất nửa đầu mà còn bởi đôi mắt to và lồi. "Đôi mắt của em bé quá lớn do đầu của bé đã không được hình thành như những đứa trẻ khác", bác sĩ phụ khoa Dr Kusum Lata, 30 tuổi cho biết.

Bé gái sơ sinh vẫn sống sót dù sinh ra chỉ có... nửa đầu
"Bé gái không hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác khi chúng được sinh ra - bé đã không khóc, không đạp."

Ông nói thêm: "Những biến chứng xảy ra do thói quen ăn uống không đúng và không đều đặn của bà mẹ trong quá trình mang thai".

"Đây là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Chúng tôi có thể cố gắng hướng dẫn các bà mẹ tránh dị tật bẩm sinh như vậy.

Tiến sĩ Lata cho rằng đây là một phép lạ khi cả mẹ và con sống sót. Tuy nhiên, 48 giờ sau đó - vào sáng thứ năm - bé gái đã chết vì suy tim.

Hiện, bà mẹ đã xuất viện và vô cùng đau khổ trước sự ra đi của cô con gái bé bỏng.

Theo Phụ nữ News

Bình luận(0)