Mang thai 32 tuần thì phát hiện mắc ung thư, mẹ trẻ ở Hà Nội chấp nhận hiểm nguy để con gái được chào đời

Google News

Trong quá trình mang thai, chị T xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài, khi thai được 38 tuần thì xuất hiện cơn đau dữ dội nên đã sinh mổ. Thế nhưng, kết quả sau đó khiến người mẹ vừa sinh con như chết lặng.

Chị N.T.T (28 tuổi, ở Hà Nội) vừa được các bác sĩ mổ cấp cứu khi mang thai đến tuần 38, nhưng kết quả xét nghiệm sau đó khiến chị bàng hoàng vì mắc căn bệnh ung thư. Chị T chia sẻ, trước khi mang thai chị đã xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ, rối loạn tiêu hóa nhưng nghĩ bệnh thông thường nên tự mua thuốc về uống mà không đi khám.

Khi mang thai, tình trạng đau bụng xuất hiện nhiều hơn, nhưng vì đang mang thai nên chị T cố chịu đựng mà không dám uống thuốc. Đến khi thai được 32 tuần, những cơn đau bụng xuất hiện với tần suất nhiều và đau hơn trước, nên lúc này ngoài khám thai, chị khám thêm tiêu hóa.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện chị T có khối u ở trực tràng nhưng không thể nội soi hay sinh thiết vì thai đã lớn. Khi đó, chị T chấp nhận chịu đau đớn để con được chào đời khỏe mạnh, đủ tháng. Đến khi thai được 38 tuần, chị T đau bụng dữ dội nên được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong đêm. Sau sinh mổ, một bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng người mẹ lại rơi vào tình trạng nguy kịch, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Phụ nữ mang thai phát hiện mắc ung thư thường sẽ gây khó khăn trong việc điều trị. Ảnh minh họa. 

Ngay sau khi sinh con, các bác sĩ đã lấy mẫu đi làm sinh thiết khối u đại tràng. Kết quả sau đó khiến người mẹ trẻ điếng người vì bị ung thư đại trực tràng ác tính, đã ở giai đoạn muộn. Vừa sinh con xong, lại mắc bệnh nặng, chị T sốc nặng và ân hận vì chủ quan, không đi khám sớm khi có dấu hiệu cảnh báo từ trước khi mang thai.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư thường gặp ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, đa số mọi người đều phát hiện muộn, vì thế hiệu quả điều trị không cao. Do vậy, bất kể ai nếu có các dấu hiệu như đau bụng, rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài ra máu… hãy đi khám chuyên khoa tiêu hóa hoặc ung bướu ngay lập tức. Với người có yếu tố nguy cơ, nên hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để sớm phát hiện bệnh (nếu có), từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả, nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.

Một số yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng được bác sĩ Duy Anh chỉ ra như sau:

- Tuổi: Khi tuổi càng cao thì nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng càng tăng lên. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 90% số bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng có độ tuổi từ 45 trở lên. Tuy nhiên, hiện nay ung thư đang có xu hướng ngày càng trẻ hoá.

- Yếu tố di truyền: Ung thư đại trực tràng có liên quan tới yếu tố di truyền (hội chứng đa polyp, hội chứng Lynch).

- Người mắc bệnh đại tràng mạn tính, đã mắc polyp sẽ có nguy cơ mắc loại ung thư này cao hơn.

- Ung thư đại trực tràng còn có liên quan tới yếu tố chủng tộc hoặc người có bệnh mạn tính như đái tháo đường.

Ngoài ra, chế độ sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Bác sĩ Duy Anh cảnh báo, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, ít chất xơ, uống rượu bia, hút thuốc lá là những tác nhân gây bệnh hàng đầu.

Bác sĩ Duy Anh cho biết, khám sàng lọc định kỳ là chìa khóa vàng để phát hiện sớm ung thư. Ảnh: BSCC.

Để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, bác sĩ Duy Anh khuyến cáo:

- Thay đổi lối sống: Một chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Hãy ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế tiêu thụ thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn. Nếu thừa cân, mọi người hãy giảm cân lành mạnh.

Ngoài ra, mọi người cũng nên tăng cường vận động thể chất để giúp cơ thể khỏe mạnh và giảm nguy cơ hình thành polyp tiền ung thư. Đồng thời, hãy bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe đường ruột.

- Sàng lọc định kỳ – "chìa khóa vàng" để phát hiện ung thư sớm: Ung thư đại trực tràng thường phát triển âm thầm từ các polyp tiền ung thư trong nhiều năm. Nếu được phát hiện sớm và loại bỏ kịp thời, nguy cơ tiến triển thành ung thư có thể giảm tới 90%.

LÊ PHƯƠNG.

Bình luận(0)