TP HCM: Mưa giông kinh hoàng... người chết, nhà tốc mái, tường sập

Google News

(Kiến Thức) - Có 2 người chết, hàng loạt nhà cửa, cây xanh cùng nhiều tài sản bị hư hỏng gây thiệt hại nặng nề sau cơn mưa giông kèm gió lốc kinh hoàng xảy ra ở TP HCM.

Đến chiều nay (12/6), mưa to gió lớn vẫn còn diễn ra trên diện rộng khắp địa bàn TP HCM khiến công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn quận 7,8 và huyện Bình Chánh gặp nhiều khó khăn.
Sáng cùng ngày, bầu trời khắp thành phố và các vùng lân cận mây đen giăng kín và sau đó xảy ra cơn mưa lớn. Trong cơn mưa kèm theo giông gió mạnh và một cơn lốc bất ngờ quét ngang địa bàn quận 7, 8 và huyện Bình Chánh, TP HCM.
 Nhiều nhà người dân bị tốc mái...

... cuốn phăng đồ đạc và mưa làm hư hỏng nhiều tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng. 
Gần 10 căn nhà trọ trên đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8 đã bị giông lốc làm tốc mái; nhiều đồ đạc, tài sản, thiết bị điện tử bị gió cuốn phăng và nước mưa xối xả gây hư hỏng nặng. Nhiều căn nhà khác trên địa bàn cũng bị cuốn mái tôn gây thiệt hại nặng nề về tài sản.
Trên đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Chánh Hưng (huyện Bình Chánh), hàng loạt cây xanh bật gốc, ngã đổ nằm ngổn ngang khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.
 Hàng loạt cây xanh bị bật gốc trên nhiều tuyến đường TP HCM.
Cùng thời điểm này, nhiều công nhân xây dựng tại công trình Trung tâm Hội nghị (trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7) đang làm việc bất ngờ lốc mạnh đã làm sập bức tường bê tông to hàng chục m2 ở lầu 2 đang xây dựng, đè chết 2 công nhân Nguyễn Thị Kim L. (42 tuồi) và Phan Văn Ch. (49 tuổi, cả 2 cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).
 Cơn giông mưa đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm 2 người tử vong.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, công an và các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và phá tường đưa 2 nạn nhân về bệnh viện để làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.
Hiện, người dân bị thiệt hại đang phải dùng các tấm bạt che mưa để che đồ đạc trong phòng, chờ khắc phục hậu quả.
Vũ Sơn

Bình luận(0)