Người mẹ trẻ sát hại 2 con thơ mắc bệnh tâm thần

Google News

Người mẹ trẻ ở miền Tây sát hại hai con nhỏ được xác định mắc bệnh tâm thần. 

Liên quan đến vụ Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) giết hai con ruột là 2 cháu Phạm Thanh L. (3 tuổi) và Phạm Thanh N. (1 tuổi), hôm nay nguồn tin từ VKSND tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có kết luận chính thức về bệnh lý của nghi phạm này.
Nguoi me tre sat hai 2 con tho mac benh tam than
 Nghi phạm Thảo
Theo kết quả giám định y học, trước, trong và sau khi phạm tội cũng như hiện tại, nghị phạm Thảo mắc bệnh lý tâm thần thể đơn thuần có cơn xung đột phân liệt (hay còn gọi là tâm thần phân liệt). Về năng lực tại thời điểm phạm tội và hiện tại, Thảo mất khả năng nhận thức về điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.
Cơ quan chức năng cho rằng, để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, công an vẫn đang tiếp tục tạm giam nghị phạm Thảo để hoàn tất hồ sơ đưa đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).
Nguoi me tre sat hai 2 con tho mac benh tam than-Hinh-2
 Căn nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng
Trước đó, ngày 30/9, trong lúc chồng và gia đình chồng đi vắng Thảo đã ra tay sát hại hai con nhỏ rồi bỏ đi.
Đến khoảng 9h cùng ngày, anh Phạm Thanh Vũ (39 tuổi, chồng của Thảo) về nhà thì thấy cửa khép hờ, hai con nằm trên giường trong phòng ngủ. Anh Vũ tưởng hai con đang nằm ngủ nên không đánh thức. Anh này gọi điện thoại cho vợ nhưng không được.
Lúc sau, anh Vũ vào phòng đánh thức con dậy thì tá hỏa phát hiện hai bé đã tử vong. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định Thảo là nghi phạm trong vụ án nên mời về làm việc.
Tại cơ quan công an Thảo khai, thấy hai con khóc, cô ta lấy gối ngủ đè lên mặt, mũi đến chết. Sau khi giết con, Thảo đi lang thang như không có chuyện gì xảy ra.
“Người phụ nữ này có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm nay, nhưng gia đình chủ quan không đưa đi chữa bệnh”, Đại tá Phạm Trung Thành - người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang nói.
Theo Thiện Chí/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)