Mưa lũ nhấn chìm 23 nghìn nhà, gần 2 nghìn hộ di dời khẩn cấp

Google News

(Kiến Thức) - Đã có thêm 2 người mất tích do mưa lũ miền Trung, hơn 23000 ngôi nhà bị ngập nước, gần 2000 hộ dân phải di dời khẩn cấp, ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho hay.

Thêm 2 người mất tích, 23000 ngôi nhà bị ngập
Sáng 11/12, thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại do mưa lũ miền Trung từ báo cáo nhanh của các địa phương (tính đến 21h ngày 10/12) cho biết, ngoài 2 người chết đã có thêm 2 người mất tích do mưa lũ.
Danh tính hai người mất tích được xác định là ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do đi thuyền thúng trên sông Trà Bồng, từ thôn Thuận Hòa, xã Bình Đông qua Đồng Min, xã Bình Dương bị mất tích và ông Ngô Bình (54 tuổi, ở khối phố 7, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) bị trượt chân ngã xuống mương, bị nước cuốn trôi.
Mưa lũ đã làm 23.126 nhà bị ngập nước (Đà Nẵng 2.551 nhà; Quảng Nam 17.320 nhà; Quảng Ngãi 1.061 nhà; Bình Định 2.194 nhà). 1830 hộ ở Quảng Nam phải di dời khẩn cấp. Có đến 9 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ (Quảng Trị: 1; Quảng Ngãi: 8).
Mua lu nhan chim 23 nghin nha, gan 2 nghin ho di doi khan cap
Mưa lũ gây ngập lụt ở Đà Nẵng.  Ảnh: Your Đà Nẵng
Mưa lũ cũng khiến 6965 ha lúa hư hại, ngập (Quảng Ngãi: 137 ha; Bình Định: 6.828 ha); hoa rau màu bị thiệt hại, ngập: 879 ha (Quảng Trị: 307 ha; T.T Huế: 30 ha; Đà Nẵng: 126 ha; Quảng Ngãi: 45 ha; Bình Định: 370 ha); cây công nghiệp bị ngập: 92 ha (Quảng Trị); lương thực, hạt giống bị ẩm ướt, hư hỏng: 62 tấn (Quảng Trị); gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi: 61.777 con (Quảng Trị: 7.047 con; Quảng Nam: 8.600 con; Bình Định: 46.130).
Ngoài ra, 2.222 m đê bao, bờ bao bị sạt lở (Quảng Trị: 1.777m; Quảng Ngãi: 20m; Bình Định: 45m); 51.650m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị: 20.020m; Quảng Ngãi: 3.230m; Bình Định: 28.400m); 14 đập thủy lợi bị ảnh hưởng (Quảng Trị: 12; Quảng Ngãi: 1; Bình Định: 1). Hơn 10000 m đất bờ biển, bờ sông bị sạt lở (Quảng Trị: 530m; TT Huế: 7.700m; Bình Định: 1.850m).
Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại: 278,2 ha (Quảng Trị: 278 ha, T.T Huế 0,2 ha). Có đến 64.624m đường giao thông địa phương bị hư hại, sạt lở: (Quảng Trị: 46.055m; Quảng Nam: 9m; Quảng Ngãi: 15.300m; Bình Định: 3.260m); đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Bình Định bị sạt lở tại 3 điểm, hiện đã thông tuyến.
Các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
Để ứng phó với mưa lũ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, ban ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân nhất là vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động các biện pháp phòng tránh; tập trung huy động các nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, ngập úng, trong đó tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, trường học; khẩn trương phục hồi các tuyến đường giao thông huyết mạch.
Sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn ở những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác tại những vị trí ngầm, tràn giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, đò dọc, khu vực đường bị ngập… để hướng dẫn người, phương tiện qua lại.
Triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, công trình đê điều, hồ đập; kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du; vận hành công trình tiêu chống úng, chống ngập lụt khu vực đô thị đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Rà soát việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm,… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống; căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp thường xuyên đưa tin về diễn biến và công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ.
Tình hình mưa, lũ, ngập lụt còn diễn biến phức tạp, đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác trực ban, tham mưu ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất; tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)