Mưa lũ miền Trung: 30 người chết, thiệt hại hơn nghìn tỷ đồng

Google News

(Kiến Thức) - Mưa lũ miền Trung đã làm hơn 30 người chết, con số thiệt hại đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, để lại những hậu quả nặng nề cho người dân.

Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, thiệt hại do mưa lũ miền Trung tính đến 21h ngày 20/12/2016 đã tăng lên 30 người chết (Thừa Thiên Huế: 5 người; Bình Định: 17 người; Phú Yên: 2 người; Khánh Hòa: 6 người), tăng 4 người chết do bị sạt lở đất khu vực Núi Thành, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lúc 2h ngày 20/12.
Hiện vẫn còn một người mất tích và 19 người bị thương. Thống kê cũng cho thấy, có đến 804 nhà bị sập đổ, 297 nhà bị hư hỏng. Do nước đã rút nên số nhà bị ngập chỉ còn 447 nhà thuộc 3 xã của tỉnh Bình Định.
 Công tác cứu hộ các địa phương ngập lụt đang được khẩn trương triển khai.
Con số thiệt hại bằng tiền do mưa lũ miền Trung đã lên tới 1.198,507 tỷ đồng, trong đó: Huế 82 tỷ; Đà Nẵng 25 tỷ; Phú Yên 103,9 tỷ; Khánh Hòa 600 tỷ; Ninh Thuận 315 tỷ; Gia Lai 72,607 tỷ. Con số thiệt hại lớn do nhiều công trình giao thông, diện tích hoa màu, hàng trăm nhà sập đổ, hư hại...
Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước thiệt hại do mưa lũ miền Trung, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu đoàn công tác của Nhà nước đến tỉnh Bình Định chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, đi thăm một số khu vực bị ngập lụt và hỗ trợ tỉnh 600 triệu đồng cùng các phần quà cho người dân để khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 20/12/2016, 4 đoàn công tác gồm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ và đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đến các tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận để phối hợp với địa phương đánh giá tình hình thiệt hại, tổng hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi sản xuất.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại buổi lễ, số tiền tiếp nhận ủng hộ là 8,043 tỷ đồng và 9.800 USD. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động cán bộ viên chức ủng hộ và đã thu được số tiền 730 triệu đồng. Các Bộ, ngành khác cũng đang tích cực phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9669/NHNN-TD chỉ đạo các Ngân hàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, đồng thời phát động cán bộ trong ngành ủng hộ và thu được số tiền 9,1 tỷ đồng.
Các địa phương từ Huế đến Ninh Thuận tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho nhân dân vùng ngập lũ; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút; tiếp tục triển khai công tác đánh giá và tổng hợp thiệt hại.
Theo thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, công tác cứu trợ đến các địa phương bị ngập lút tính đến 21h ngày 20/12 như sau: Về lương thực, 19 tấn lương khô đã chuyển đến Bình Định và Phú Yên; 39.085 thùng mì tôm (Quảng Ngãi 6.290 thùng, Bình Định 33.395 thùng); 11.124 thùng nước uống chuyến đến Quảng Ngãi, Bình Định. Hơn 10 tấn gạo đến Quảng Ngãi. Ngoài ra, thuốc khử trùng, phòng dịch cũng đã được chuyển đến Bình Định. Số tiền cứu hộ là hơn 34,5 tỷ đồng (Quảng Ngãi: 9,905 tỷ đồng; Phú Yên: 24,653 tỷ đồng). Hàng cứu trợ có giá trị 12 tỷ đồng, 7 canô, 70 bộ nhà bạt, 500 áo phao, 1.000 phao tròn (Bình Định), 54.941 suất quà (Phú Yên).
Mời các bạn xem clip mưa lũ miền Trung 2016. Nguồn VTC:
Hải Ninh

Bình luận(0)