Giả danh bảo vệ bến xe, cưỡng đoạt tiền của hành khách

Google News

(Kiến Thức) - Các đối tượng đeo băng in dòng chữ “XN xe điện - Bảo vệ” để giả danh bảo vệ bến xe Nam Thăng Long rồi đe dọa, chèn ép hành khách và thu tiền khống. 

Nguồn tin từ Công an huyện Từ Liêm cho biết, đơn vị này đang tạm giữa các đối tượng Trần Mạnh Cường (SN 1994), Nguyễn Đức Bình (SN 1994, cùng trú tại xã Sơn Tình, Cẩm Khê, Phú Thọ), Nguyễn Bá Nam (SN 1986, xã Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang), Trần Văn Hoan (SN 1991, Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định) và truy bắt đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1960, trú tại xóm 19A, thôn Viên 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi giả danh bảo vệ, cưỡng đoạt tài sản.
Nguyễn Hữu Nghĩa có 3 tiền án, 1 tiền sự, đã cùng với các đối tượng trên giả danh bảo vệ tại bến xe Nam Thăng Long để chèn ép, thu tiền khống của hành khách.
Cụ thể, từ tháng 8/2013, Nghĩa cùng với Cường, Nam, Bình, Hoan đã đeo băng tay màu đỏ in dòng chữ “XN xe điện - Bảo vệ” đứng tại bến xe Nam Thăng Long để ép hành khách gửi xe với giá 5.000 đồng/xe, hàng hóa hành khách muốn mang vào trong thì phải thông qua các đối tượng trên, nếu không bị chúng đe dọa đánh đập.
Mỗi lần vận chuyển hàng thì ép hành khách phải đưa từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. Ngoài ra, mỗi lần nhóm đối tượng trên dẫn khách đến đầu các xe thì nhà xe phải đưa cho chúng đó 10.000 đồng/người, nếu không, chúng sẽ đuổi hết hành khách xuống xe.
Ngày 20/9, Công an huyện Từ Liêm đã lập chuyên án mang số 309 để đấu tranh với ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản trên. Ngày 13/12, Công an huyện Từ Liêm phục kích, bắt gọn chúng (trừ Nguyễn Hữu Nghĩa đang có hành vi đe dọa, thu tiền vận tải của hành khách).
Tang vật thu được gồm 2 băng tay màu đỏ in chữ “XN xe điện - Bảo vệ”, 1 hộp kim loại bên trong có 1.670.000 đồng và 13 vé gửi xe máy màu xanh, có đóng dấu “XN xe điện - Bảo vệ”...
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Từ Liêm điều tra...
Hải Ninh

Bình luận(0)