Bị bắt tại trận khi quay lại “chốn cũ” để lừa đảo

Google News

Đấu tranh mở rộng, Đỗ Hồng Thanh khai nhận, từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện gần chục vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự tại các cửa hàng bán sữa.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 5/12/2016, Đỗ Hồng Thanh, SN 1979, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đi xe máy Vespa LX đến cửa hàng “Thế giới sữa” ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Tại đây, đối tượng yêu cầu nhân viên cửa hàng là chị Lê Thị Hiền, SN 1978 bán cho mình 6 hộp sữa Ensua và 6 hộp sữa Pediasua, đóng vào thùng giấy mang ra xe. Tuy nhiên, đến lúc trả tiền, Thanh vờ quên không mang tiền và nhờ chị Hiền đi cùng về nhà ở ngay gần đó sẽ thanh toán.
Bi bat tai tran khi quay lai “chon cu” de lua dao
 Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.
Thấy khách hàng vẻ ngoài đạo mạo, khuôn mặt dễ gần, nên chị Hiền tin lời, đi cùng Thanh đến khu vực thôn Ninh Dương, xã Thanh Cao và đứng ngoài chờ lấy tiền. Đáng chú ý, trên đường đi đối tượng thường cười nói, chào hỏi người dân xung quanh nên chị Hiền càng tin tưởng là nhà của đối tượng ở đây thật. Tuy nhiên, nhân lúc chị Hiền không để ý, đối tượng đã nổ máy xe bỏ chạy, mang theo 12 hộp sữa trị giá trên 7,3 triệu đồng.
Bẵng đi một thời gian, ngày 30/3/2017, đối tượng Thanh lại bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng “Thế giới sữa”. Cú lừa ngoạn mục và hình ảnh đối tượng được ghi lại tại camera cửa hàng khiến chị Hiền không thể nào quên. Chị Hiền đã hô hoán người dân vây bắt Thanh, bàn giao cho cơ quan công an xử lý.
Đấu tranh mở rộng, Đỗ Hồng Thanh khai nhận, từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện gần chục vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự tại các cửa hàng bán sữa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Hà Đông… với giá trị tài sản hàng chục triệu đồng. Sau đó, Thanh mang số sữa chiếm đoạt được bán cho một đại lý lấy tiền tiêu xài.
Được biết, đối tượng vốn tốt nghiệp đại học và từng có công ăn việc làm ổn định. Do thua lỗ từ việc chơi chứng khoán, nợ nần cả tỷ đồng nên Thanh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng bán sữa, nơi đa phần là nhân viên nữ đứng bán.
Hiện Cơ quan CSĐT CAH CAH Thanh Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Hồng Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Nhật Minh/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)