Ba anh em ruột bị chém trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Ba anh em ruột ở Đồng Nai bị một nhóm côn đồ cầm dao xông vào chém tới tấp khiến cả ba phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ ẩu đả khiến ba anh em ruột bị chém trong thương trên địa bàn xã Xuân Mỹ (Cẩm Mỹ, Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 21/8, khi anh Nguyễn Đức Nhơn (35 tuổi, ngụ xã Xuân Mỹ) đang đi đám tang trong xã thì được vợ gọi điện thoại thông báo có một người tên Tuấn (ngụ cùng xã) đến nhà gây gổ và đòi đánh.
Khi về đến nhà, giữa anh Nhơn và Tuấn có xảy ra xô xát, Tuấn bỏ đi và gọi thêm 3 đối tượng khác quay lại đánh anh Nhơn.
Ba anh em ruot bi chem trong thuong
 Ba anh em ruột bị nhóm côn đồ xông vào chém trọng thương. Hình minh họa.
Lúc này, nghe tin anh trai bị đánh, anh Nguyễn Đức Trí (29 tuổi) và anh Nguyễn Đức Thành (19 tuổi, đều là em ruột của anh Nhơn) vội đến để can ngăn.
Khi phát hiện anh Trí và anh Thành đến, nhóm của Tuấn cầm dao xông vào chém tới tấp khiến ba nạn nhân bị thương nặng. Nhóm này vội bỏ đi sau khi công an xã Xuân Mỹ đến.
Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh Nhơn bị hai vết đâm chém ở chân khiến dây chằng bị đứt, một vết thương nặng ở vai, anh Trí và anh Thành bị nhiều vết thương ở đầu, vai chân gây đứt mạch máu.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Xuân Mỹ đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Cẩm Mỹ để điều tra, xử lý.
Theo xác minh ban đầu, do bức xúc chuyện con mình bị con của anh Nhơn bắt quỳ gối trong lúc học võ chung nên Tuấn đã đến tận nhà anh Nhơn để đánh trả thù.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)