Địa phương rục rịch sáp nhập các trường học

Ngày 16/10, UBND phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã ban hành các quyết định sáp nhập và thành lập 4 trường học trên địa bàn.

Tại phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), từ 11 trường học công lập trên địa bàn sau sáp nhập chỉ còn 5 trường thuộc các cấp Mầm non, Tiểu học và THCS.

ĐỊA PHƯƠNG ĐI ĐẦU SÁP NHẬP TRƯỜNG HỌC

Theo đó, Trường THCS trọng điểm giữ nguyên không sáp nhập.

Trường Mầm non Hoa Lan, trường Mầm non Hồng Hải, trường Mầm non Hoa Hồng, trường Mầm non 01/6 sáp nhập thành trường Mầm non Hạnh Phúc. Hiệu trưởng là bà Ngô Thị Viên (nguyên hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Lan) và 10 Hiệu phó.

Với các trường Mầm non này sẽ duy trì 6 điểm trường, điểm trường chính tại trường Mầm non 1/6 (trước sáp nhập) tại Tổ 4, Khu Hồng Hà 3, phường Hạ Long.

antp-01.jpg

Đối với cấp Tiểu học, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sáp nhập thành trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Hiệu trưởng là bà Bùi Thị Lan Phương (nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản) và 3 hiệu phó.

Duy trì 2 điểm trường, điểm trường chính tại trường tiểu học Trần Quốc Toản (trước sáp nhập) tại Tổ 5, khu Hồng Hà 9, phường Hạ Long.

Trường Tiểu học Quang Trung, trường tiểu học Lê Hồng Phong sáp nhập thành trường tiểu học Quang Trung. Hiệu trưởng là bà Vũ Thị Hoàng Yến (nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung) và 4 Hiệu phó.

Duy trì 2 điểm trường, điểm trường chính tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (trước sáp nhập) tại Tổ 2, khu 6A, phường Hạ Long.

Đối với cấp THCS, Trường THCS Trần Quốc Toản, trường THCS Hồng Hải sáp nhập thành trường THCS Lê Hồng Phong. Hiệu trưởng là bà Hoàng Thị Phương Hoa (nguyên hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản) và 5 Hiệu phó.

Duy trì 2 điểm trường, điểm trường chính tại trường THCS Hồng Hải (trước sáp nhập) tại Tổ 4, khu 4D, phường Hạ Long.

CHƯA TRIỂN KHAI SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cập đến kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Bộ GD&ĐT cho biết, thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong năm 2026.

Bộ GD&ĐT cho biết đang hoàn thiện phương án thực hiện các nhiệm vụ được giao để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Cơ quan này dự kiến hợp nhất nội dung Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ quản lý vào Đề án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học, nhằm bảo đảm tính tổng thể và tinh gọn. Do đó, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ hiện chưa thể triển khai.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương, sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động: Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; Tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho hay, qua rà soát thực tế, đánh giá việc triển khai có một số khó khăn.

Chẳng hạn, trường trung học nghề là tổ chức mới, đang được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Do đó, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề tương đương cấp THPT. Vì vậy, Bộ đề xuất chỉ rà soát, sắp xếp, tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã; việc tổ chức các trung tâm này thành trường trung học nghề (đối với địa bàn chưa có trường cao đẳng, trường trung cấp) hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, trường cao đẳng (nếu cùng trên 1 địa bàn) sẽ thực hiện sau, khi mô hình trường trung học nghề trong Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua.

Khó khăn thứ hai liên quan tới định hướng mỗi tỉnh, thành phố có tối đa 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên). Bởi theo Bộ GD&ĐT, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp.

Việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm đây là định hướng đối với trường công lập; đồng thời đề xuất Ban chỉ đạo xem xét đặc thù của các tỉnh, thành phố có quy mô lao động lớn, đang có nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc (Hà Nội có 54 trường, TPHCM có 62 trường, Hải Phòng có 19 trường, Ninh Bình có 28 trường, Phú Thọ có 21 trường...). Bộ GD&ĐT cho rằng, việc sắp xếp cần thực hiện với cả các trường tự chủ và chưa tự chủ để hướng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Thực hư thông tin đóng cửa hoàn toàn trường ngoài công lập

Tin giải tán các cơ sở giáo dục ngoài công lập là bịa đặt, xuyên tạc. Bộ GD&ĐT đã báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin năm 2026 sẽ bắt đầu đóng cửa, dừng hoàn toàn hoạt động giáo dục của các trường học tư thục và chuyển hết các học sinh về trường công lập để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thu hút sự quan tâm của các phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Giang (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sẽ dừng đạo tạo học sinh trường tư thục để chuyển hết sang trường công lập khiến chị rất hoang mang. Hiện gia đình chị có 2 cháu nhỏ đang theo học trường liên cấp ngoài công lập với môi trường khá tốt. Tuy nhiên, với thông tin bắt đầu từ năm 2026 sẽ đóng cửa loại hình trường học này khiến gia đình chị lên phương án xin chuyển trường vào công lập cho các cháu.

Quảng Ngãi ấn định thời gian xây trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Có 4 trường trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã vùng biên được tỉnh Quảng Ngãi thống nhất triển khai xây dựng trong đợt đầu tiên.

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã có cuộc họp với cấp, ngành để nghe báo cáo và có chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (đợt 1) cho các xã vùng biên.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và tiến hành khảo sát tại các xã vùng biên giới. Qua đó, Quảng Ngãi chọn đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đợt đầu tiên ở 4 xã là Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.

Công an thông tin vụ phụ huynh nắm cổ áo, dọa nạt học sinh lớp 6 tại Lâm Đồng

Bức xúc vì con bị bạn học đánh nhiều lần, một phụ huynh ở Lâm Đồng đã xông vào trường nắm cổ áo, liên tục dọa nạt một học sinh khác.

Tối 13/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ một phụ huynh vào trường học nắm cổ áo, đe dọa một nam sinh lớp 6.

4.jpg
Người đàn ông túm cổ áo, liên tục doạ nạt một học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới