Cảnh báo dấu hiệu nhiễm trùng đường ruột ở trẻ nhỏ

Triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy kéo dài cần được chẩn đoán sớm để điều trị kịp thời, tránh mất nước và rối loạn điện giải.

Theo Sở Y tế Hà Nội, mới đây, bệnh nhi T.V.Q (9 tuổi) ở Hà Đông - Hà Nội được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám vì đau bụng quanh rốn, nôn nhiều lần trong ngày, đi ngoài phân nát, trẻ mệt, ăn kém nhưng không sốt.

Trước đó, gia đình đã cho trẻ dùng men tiêu hóa và oresol tại nhà nhưng không cải thiện. Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm trùng đường ruột.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, dấu hiệu của trẻ nhiễm trùng đường ruột là: đau bụng (vùng quanh rốn, thượng vị), đau quặn từng cơn; buồn nôn, nôn nhiều lần trong ngày; đi ngoài phân lỏng hoặc phân nát nhiều lần; trẻ mệt, ăn kém, quấy khóc; có thể không sốt, dễ khiến cha mẹ chủ quan.

Sự xâm nhập của vi khuẩn khiến bé bị nhiễm trùng đường ruột. Ảnh minh họa/Internet

Nhiễm trùng đường ruột nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Việc tự ý dùng thuốc tại nhà hoặc chỉ bù nước bằng oresol, men tiêu hóa có thể không đủ nếu nguyên nhân là nhiễm trùng.

Khi trẻ có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy kéo dài hoặc diễn biến bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết, tránh biến chứng đáng tiếc.

Để phòng ngừa nhiễm khuẩn đường ruột ở trẻ, cha mẹ cần chăm sóc trẻ đúng cách, cụ thể như: Cần có chế độ ăn uống, vệ sinh và lối sống khoa học, lành mạnh; thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến khích trẻ chỉ ăn những thực phẩm đã được nấu chín và của gia đình tự chế biến; hạn chế đồ ngọt trong khẩu phần ăn của trẻ, tránh ăn đồ ngọt được làm bằng chất tạo màu, chất phụ gia, chất tăng cường vị giác.

Hạn chế cho trẻ uống nước trái cây đóng sẵn, vì loại nước ép này có chứa chất làm ngọt nhân tạo và hương vị, thay vào đó, trẻ nên được cung cấp bằng nước trái cây tươi; đảm bảo vệ sinh nhà cửa, đồ chơi của trẻ sạch sẽ; tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về điều trị, đặc biệt là thuốc kháng sinh, vì điều này có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Chỉ sử dụng thuốc sau khi được khám, tư vấn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa; tiêm chủng đầy đủ cho trẻ nhỏ các loại vắc xin phòng bệnh đường ruột như: tả, thương hàn, tiêu chảy do Rotavirus…

Ảnh minh họa/Internet

Nhiễm trùng đường ruột (gastroenteritis) là tình trạng vi sinh vật như virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng xâm nhập và gây viêm niêm mạc dạ dày – ruột. Ở trẻ, nguyên nhân thường gặp nhất là virus (đặc biệt rotavirus, norovirus), tiếp theo là vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli) và ít gặp hơn là ký sinh trùng (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica).

Phần lớn trường hợp do virus sẽ tự giới hạn trong vài ngày, nhưng ở trẻ dưới 5 tuổi nguy cơ mất nước cao hơn vì dự trữ nước – điện giải và khả năng bù kém. Ở nhóm này, xử trí sớm và đúng là yếu tố quyết định giúp bé hồi phục nhanh, tránh biến chứng.

Hiếm gặp, sán ký sinh trong khối u vùng ổ bụng

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xử lý khối u bất thường chứa nhiều ký sinh trùng sán, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sớm và vệ sinh ăn uống.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiến hành xử lý thành công một trường hợp hiếm gặp, người bệnh nhập viện vì đau bụng kéo dài nhưng khi phẫu thuật lại phát hiện ký sinh trùng nằm trong khối u vùng hố chậu phải.

z7312428385260-2d6d3aca0ad48e890d5f360bc2a33d92.jpg
Ký sinh trùng được lấy ra từ khối u của người bệnh - Ảnh BVCC

15 người ở Quảng Ngãi ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Bệnh viện cho biết, những bệnh nhân có các biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Tối 13/12, ông Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì.

Theo ông Hòa, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã có báo cáo về việc trong ngày 13/12 tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp với các triệu chứng như: sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng… sau khi ăn bánh mì của cơ sở H.V.

Cứu sống cụ ông 75 tuổi bị thủng túi thừa ruột non, áp xe lan rộng

Các bác sĩ ở Hưng Yên đã cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị thủng túi thừa ruột, cảnh báo người dân không chủ quan với dấu hiệu đau bụng kéo dài.

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (Hưng Yên) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống nam bệnh nhân (75 tuổi, xã Bình Định) bị thủng túi thừa ruột non, đại tràng gây áp xe nặng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng đau bụng dữ dội, nhiễm trùng nặng.

Trong quá trình mổ cấp cứu, khẩn trương kéo dài 3 giờ, kíp phẫu thuật phát hiện bệnh nhân bị viêm ruột thừa thứ phát, khiến nguy cơ biến chứng càng trở nên phức tạp. Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành cắt đoạn ruột bị vỡ túi thừa và thực hiện nối ruột bằng phương pháp bên – bên. Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả, giúp miệng nối bền giảm biến chứng sau mổ cho bệnh nhân. Việc can thiệp kịp thời đã giúp bệnh nhân vượt qua thời điểm nguy kịch, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới