Công ty ĐHĐ đấu thầu dịch vụ nấu ăn: Những yêu cầu khắt khe về nhân sự bản địa

Gói thầu vệ sinh nấu ăn năm 2026 của Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi gây chú ý với tiêu chí tuyển chọn nhân sự địa phương và kinh nghiệm tạp vụ trên 05 năm.

Thị trường đấu thầu dịch vụ phi tư vấn cuối năm 2025 đang trở nên sôi động với những gói thầu hậu cần phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Mới đây, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Vệ sinh nấu ăn các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026" (Mã TBMT: IB2500565275). Bên cạnh diễn biến về giá, những yêu cầu kỹ thuật "đặc thù" trong hồ sơ mời thầu (HSMT) đang trở thành tâm điểm phân tích của giới chuyên gia.

Cuộc đấu giá "ngang tài ngang sức"

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:55 ngày 21/07/2025 , gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 741.720.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 của doanh nghiệp.

4-8928.jpg
Biên bản ở thầu. Nguồn MSC

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT):

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Minh: Giá dự thầu 723.000.000 đồng.

Hộ kinh doanh Phạm Thị Đào: Giá dự thầu 732.000.000 đồng.

Cả hai nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng và có bảo đảm dự thầu trị giá 7.500.000 đồng dưới hình thức cam kết trong đơn dự thầu. Với mức chênh lệch giá chỉ khoảng 9 triệu đồng, cuộc đua này đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong các giải pháp kỹ thuật và phương pháp luận thực hiện dịch vụ.

Yêu cầu kỹ thuật: Khi "kinh nghiệm 05 năm" và "hộ khẩu" lên tiếng

Đi sâu vào Chương V của HSMT , Công ty ĐHĐ đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cực kỳ chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn và an ninh tại các khu vực nhạy cảm như Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, Nhà ăn Bảo Lộc, Đa Nhim và Đơn Dương.

Điểm đáng chú ý nhất là yêu cầu về nhân sự tại hiện trường. Tại khu vực văn phòng Đơn Dương, nhà thầu phải đảm bảo ít nhất 01 nhân công là người địa phương (có hộ khẩu thường trú tại nơi thực hiện hợp đồng). Nhân sự này không chỉ cần đảm bảo độ tuổi lao động (nữ từ 20 đến 55 tuổi) mà còn phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh và làm tạp vụ từ 05 năm trở lên. Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ có xác nhận của Chủ đầu tư cũ hoặc hợp đồng làm việc để chứng minh.

Ngoài ra, tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, yêu cầu số lượng nhân công lên đến 03 người, làm việc 26 ngày/tháng và đủ 08 giờ/ngày. Tất cả nhân sự phải có hồ sơ khám sức khỏe không mắc bệnh truyền nhiễm trước khi ký hợp đồng.

Góc nhìn chuyên gia: Tính hợp lý và rào cản kỹ thuật

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc áp dụng Luật Đấu thầu 22/2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là bước đi đúng đắn của chủ đầu tư trong việc cập nhật quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc đưa tiêu chí 'hộ khẩu địa phương' vào HSMT cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh vi phạm quy định về việc hạn chế nhà thầu theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, trừ khi đặc thù công việc yêu cầu tính cơ động và am hiểu địa bàn tuyệt đối để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy thủy điện."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Yêu cầu kinh nghiệm 05 năm đối với nhân viên tạp vụ là một tiêu chí khá 'nặng' đối với một gói thầu quy mô dưới 1 tỷ đồng. Điều này cho thấy Công ty ĐHĐ ưu tiên tối đa cho tính ổn định và chuyên nghiệp. Nhà thầu cần đặc biệt chú trọng phần 'Biện pháp an toàn' và 'Cam kết bảo mật thông tin' , bởi đây là các khu vực hạ tầng năng lượng quan trọng, bất kỳ sai sót nào trong quản lý nhân sự cũng có thể dẫn đến rủi ro mất an toàn thông tin."

Gói thầu này được vận hành dựa trên một hệ thống quyết định hành chính bài bản. Ngày 02/12/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường đã ký Quyết định số 597/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, vào ngày 08/12/2025, HSMT chính thức được thông qua tại Quyết định số 614/QĐ-TĐĐHĐ.

Hồ sơ cũng quy định rõ quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hàng ngày và hàng tháng. Nếu công tác vệ sinh nấu ăn không phù hợp, nhà thầu bắt buộc phải khắc phục ngay trong ngày. Chứng từ thanh toán phải đầy đủ hóa đơn tài chính và biên bản xác nhận hàng tháng.

Việc Công ty ĐHĐ tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng cho các dịch vụ hậu cần không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí SXKD mà còn tạo môi trường minh bạch cho các hộ kinh doanh địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nhà nước. Kết quả của gói thầu này sẽ là minh chứng cho việc cân bằng giữa giá trị kinh tế và yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong ngành điện.

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: Bài toán nhân sự tại gói vệ sinh 2026

Gói thầu vệ sinh công nghiệp năm 2026 của Công ty ĐHĐ thu hút 2 hộ kinh doanh tham gia với những yêu cầu khắt khe về nhân sự địa phương và tiêu chuẩn kỹ thuật số

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ): Tiêu chuẩn kỹ thuật “địa phương hóa” tại gói thầu vệ sinh công nghiệp

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa chính thức mở thầu gói thầu “Vệ sinh công nghiệp các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026”. Dù giá trị gói thầu không quá lớn, nhưng những tình tiết pháp lý và yêu cầu kỹ thuật đặc thù đã mở ra nhiều góc nhìn về việc tối ưu hóa nguồn lực địa phương trong hoạt động đấu thầu năng lượng.

Soi rào cản kỹ thuật gói thầu 1,4 tỷ đồng tại Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Dù có 3 nhà thầu tham gia nhưng yêu cầu về hộ khẩu địa phương và độ tuổi lao động tại gói thầu của Công ty ĐHĐ đang khiến giới chuyên gia đấu thầu quan tâm.

Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025 ghi nhận một cuộc đối đầu thú vị tại gói thầu vệ sinh cảnh quan của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ). Giữa bối cảnh thị trường đấu thầu năm 2025 đang siết chặt kỷ cương theo Luật Đấu thầu 2023, việc xuất hiện các tiêu chí kỹ thuật "đặc thù" tại gói thầu này đang thu hút sự chú ý từ giới chuyên gia.

Cuộc đua "tam mã" và khoảng cách về giá

Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu xe công về tay Toyota Biên Hòa với kịch bản "tiết kiệm 0 đồng" [Kỳ 2]

Chỉ trong nửa đầu tháng 12/2025, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa liên tiếp trúng thầu cung cấp xe ô tô cho nhiều cơ quan, đơn vị tại Đồng Nai. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều có giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0%.

Tiếp tục thông tin về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Toyota Biên Hòa (có địa chỉ tại Phường Tam Phước, Đồng Nai), việc doanh nghiệp này trúng thầu tại Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng không phải là trường hợp cá biệt. Mở rộng rà soát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dịp cuối năm 2025, phóng viên ghi nhận một "cơn mưa" trúng thầu của doanh nghiệp này với một kịch bản lặp lại đến kỳ lạ: Một mình tham dự và trúng thầu sát giá tuyệt đối (tiết kiệm 0 đồng).

Một ngày, trúng nhiều gói thầu "0 đồng tiết kiệm"

Đọc nhiều nhất

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/10/2025, nhưng chỉ 7 ngày sau, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng đã liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Long Hưng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này và tính hiệu quả của các gói thầu mua sắm từ ngân sách.

Tin mới

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/10/2025, nhưng chỉ 7 ngày sau, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng đã liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Long Hưng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này và tính hiệu quả của các gói thầu mua sắm từ ngân sách.