Chân dung nhà thầu Thăng Long Việt và "hệ sinh thái" trúng thầu tại Ninh Bình [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia hơn 270 gói thầu, Công ty Thăng Long Việt đang cho thấy một sự phát triển mạnh mẽ tại thị trường Ninh Bình với hàng loạt gói thầu thiết bị trường học.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt được thành lập từ năm 2012, có trụ sở tại số 41 ngõ 255 phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, TP Hà Nội. Dù đăng ký quy mô nhân sự khiêm tốn (khoảng 20 người), nhưng bảng thành tích đấu thầu của doanh nghiệp này lại khiến nhiều "ông lớn" phải nể phục.

Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 272 gói thầu, trong đó trúng 169 gói, trượt 95 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số hơn 144,7 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử ở mức khoảng 7,11%. Điều này càng làm nổi bật sự bất thường của mức tiết kiệm hơn 35% tại gói thầu ở Tuyên Quang vừa qua.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy một điểm cực kỳ đáng chú ý: Ninh Bình chính là "địa bàn trọng điểm" của nhà thầu này. Trong số hơn 270 gói thầu đã tham gia, có tới 142 gói thầu thực hiện tại Ninh Bình. Riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt đã "phủ sóng" dày đặc tại các trường học trên địa bàn tỉnh này.

snapedit-1768011435521.jpg

Có thể liệt kê hàng loạt gói thầu "vừa túi tiền" nhưng mật độ dày như: Mua sắm thiết bị trường học tại trường Mầm non Khánh Trung (Ninh Bình) giá hơn 195 triệu đồng; Mua sắm thiết bị giáo dục tại trường THCS Khánh Công giá hơn 286 triệu đồng; hay các gói thầu tại trường THCS Khánh Hồng, trường THCS Khánh Tiên... Phần lớn các gói thầu này nhà thầu trúng với vai trò độc lập và tỷ lệ tiết kiệm thường không cao như gói thầu tại Tuyên Quang.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu tập trung quá lớn tại một địa phương hoặc một nhóm chủ đầu tư thường xuyên là dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý về đấu thầu lưu tâm. Theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 về các hành vi bị cấm, việc dàn xếp, thông thầu hay thiết lập các mối quan hệ 'sân nhà' để loại bỏ tính cạnh tranh là những hành vi sẽ bị xử lý nghiêm minh."

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng đặt câu hỏi: "Với việc thực hiện hàng chục gói thầu cùng lúc tại nhiều địa bàn khác nhau như Ninh Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk đòi hỏi một năng lực quản trị và huy động nhân lực, thiết bị cực kỳ lớn. Nếu không có phương án nhân sự và máy móc thiết bị thực hiện dự án bài bản, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện sẽ là một bài toán khó giải."

Đặc biệt, trong lịch sử đấu thầu của mình, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt thường xuyên đối đầu với một số nhà thầu và tỷ lệ trúng/trượt có những quy luật nhất định. Việc phân tích mối quan hệ giữa các nhà thầu "quen mặt" này sẽ mở ra nhiều góc nhìn về tính cạnh tranh thực chất trong các gói thầu thiết bị giáo dục hiện nay.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu: Khi tiết kiệm cao đi kèm nghi vấn về chất lượng

Tuyên Quang: Thăng Long Việt trúng gói thầu thiết bị mầm non với mức tiết kiệm "khủng" hơn 35% [Kỳ 1]

Công ty TNHH MTV Công nghệ Thăng Long Việt vừa trúng gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Tuyên Quang với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 35,5%, bỏ xa các đối thủ có tiềm lực.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/12/2025, ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 1141/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, đồ chơi ngoài trời trang cấp cho một số trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Gói thầu này có giá dự toán là 4.785.400.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt (MST: 0105987922) với giá trúng thầu là 3.085.530.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 1,69 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 35,52%.

Tính cạnh tranh tại các gói thầu thiết bị giáo dục: Liệu có thực chất? [Kỳ 4]

Phân tích từ các gói thầu của Liên danh Hương Tràm cho thấy một nghịch lý: số lượng nhà thầu tham gia đông nhưng kết quả vẫn là một cái tên quen thuộc trúng thầu sát giá.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu 29,5 tỷ đồng tại Cần Thơ được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. Về lý thuyết, đây là hình thức đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại gói thầu IB2500526435 lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Mặc dù có tới 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, nhưng sau các bước sàng lọc của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư, chỉ duy nhất Liên danh Thiết bị Khối phổ thông được đưa vào danh sách xếp hạng và trúng thầu.

Hàm Thuận Bắc: Gói thầu sửa trường Nguyễn Văn Linh về tay An Dương Phát

Dù có tới 9 nhà thầu tham dự với những màn rượt đuổi giá kịch tính, nhưng tại gói thầu sửa chữa Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Công ty TNHH An Dương Phát vẫn "về đích" sát giá dự toán.

Thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu xây lắp học đường quan trọng. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc thầu này đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế khi đơn vị trúng thầu có giá cao hơn 5 đối thủ khác trong cùng một mặt bằng cạnh tranh.

Từ dự án học đường đến cuộc "đua giá" của 9 nhà thầu

Đọc nhiều nhất

Tin mới