An Giang: “Sảy chân” vì bảo lãnh dự thầu, bài học từ việc Công ty Chí Trung bị loại [Kỳ 3]

Tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, việc một nhà thầu bị loại ngay từ "vòng gửi xe" vì thiếu ngày hiệu lực bảo lãnh đang để lại nhiều bài học đắt giá.

Trong hoạt động đấu thầu qua mạng, tính chuyên nghiệp và sự cẩn trọng trong khâu lập hồ sơ luôn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Sự việc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung bị loại tại dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi là một minh chứng điển hình cho việc "sai một ly, đi một dặm".

Dừng bước vì... thiếu 4 ngày hiệu lực

Gói thầu số 09 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang làm chủ đầu tư thực hiện đóng thầu vào lúc 09:00 ngày 07/11/2025. Theo quy định tại hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu phải có hiệu lực tối thiểu 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, bảo lãnh dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung do ngân hàng phát hành lại ghi thời gian hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 03/11/2025. Như vậy, nếu tính từ thời điểm đóng thầu chính thức (07/11/2025), bảo lãnh của đơn vị này đã bị thiếu hụt mất 4 ngày hiệu lực so với yêu cầu bắt buộc của chủ đầu tư.

Hệ quả là nhà thầu này bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Mọi nỗ lực chuẩn bị về biện pháp thi công, năng lực nhân sự hay phương án tài chính sau đó đều trở nên vô nghĩa khi "tấm vé thông hành" không đủ điều kiện pháp lý.

screen-shot-2026-01-08-at-072548.png
Ảnh minh hoạ

Góc nhìn pháp lý về sự nghiêm minh trong đấu thầu

Phân tích dưới góc độ luật pháp, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho biết: "Khoản 1 Điều 18 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rất rõ: Trường hợp bảo lãnh dự thầu có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu thì hồ sơ dự thầu bị loại. Đây là quy định nhằm đảm bảo nhà thầu luôn có ràng buộc trách nhiệm tài chính trong suốt quá trình chủ đầu tư đánh giá và phê duyệt kết quả".

Thực tế, việc chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp trị giá trên 5 tỷ đồng đòi hỏi doanh nghiệp tốn kém không ít thời gian và chi phí khảo sát. Việc để bị loại vì một lỗi kỹ thuật về con số ngày tháng được coi là sự thiếu chuyên nghiệp đáng tiếc, nhất là với một đơn vị đã có kinh nghiệm tham gia thị trường như Công ty Chí Trung.

Lời cảnh tỉnh cho môi trường đấu thầu cạnh tranh

Sự cố của Công ty Chí Trung khiến cuộc đua tại gói thầu này vô hình trung giảm đi tính cạnh tranh trực tiếp. Khi một nhà thầu bị loại sớm vì lỗi hành chính, áp lực so kè về giá giữa các nhà thầu còn lại sẽ bớt đi sự kịch tính, từ đó có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Dù Công ty Cổ phần Xây dựng TMD đã trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách khá tốt (gần 9%), nhưng sự việc vẫn là lời nhắc nhở đắt giá cho các nhà thầu khác đang tham gia các dự án đầu tư công trong năm 2025.

"Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên viên hồ sơ, cập nhật liên tục các văn bản pháp luật mới nhất như Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2024 và 2025 để tránh những sai sót tương tự", Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh.

Dự án gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi có ý nghĩa sống còn đối với an toàn của người dân xã Khánh Bình. Việc lựa chọn được nhà thầu đúng quy định là bước đầu, quá trình giám sát thi công thực tế mới là thước đo cuối cùng cho hiệu quả của gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] An Giang: Công ty Xây dựng TMD và những "mối quen" trong làng đấu thầu

An Giang: Công ty Xây dựng TMD trúng gói thầu sạt lở, đối thủ bị loại vì bảo lãnh [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ nhờ giảm giá sâu và sai sót của nhà thầu khác, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD trúng gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang làm chủ đầu tư.

Những ngày cuối năm 2025, công tác phòng chống thiên tai và khắc phục sạt lở tại các địa bàn trọng điểm đang được tỉnh An Giang đẩy mạnh. Trong bối cảnh đó, kết quả lựa chọn nhà thầu tại các dự án thủy lợi cấp bách luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quyết định phê duyệt trong ngày đầu tháng 12

An Giang: Nhìn lại "bức tranh" trúng - trượt thầu năm 2025 của Công ty Xây dựng TMD [Kỳ 2]

Bên cạnh việc trúng gói thầu sạt lở hơn 4,5 tỷ đồng, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD năm 2025 còn ghi nhận những gam màu "sáng - tối" đan xen với loạt kết quả trượt thầu.

Tiếp nối câu chuyện về chiến thắng tại gói thầu xử lý sạt lở rạch Bình Ghi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, việc phân tích sâu hồ sơ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD trong năm 2025 hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về tỷ lệ trúng thầu và chiến lược cạnh tranh.

Hồ sơ doanh nghiệp tại "địa chỉ mới"

Soi năng lực liên danh vừa trúng gói thầu 230 tỷ đồng tại Củ Chi [Kỳ 2]

Cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều sở hữu bề dày kinh nghiệm với hàng chục gói thầu xây lắp và thiết bị quy mô lớn trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng (CBM) thành viên đứng đầu liên danh là một doanh nghiệp lớn có trụ sở tại số 93 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP HCM. Doanh nghiệp do bà Hoàng Thị Bạch Tuyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và có quy mô nhân sự khoảng 200 người.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy CBM là một "ông lớn" thực thụ khi đã tham gia 13 gói thầu, trúng 9 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 4.607 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tại TP HCM rất cao (trúng 7/10 gói đã đấu). Một số dự án tiêu biểu mà CBM từng thực hiện có thể kể đến như: Gói thầu xây lắp tại dự án Cung Thiếu nhi Thành phố (hơn 977 tỷ đồng) hay gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (hơn 688 tỷ đồng).

Đọc nhiều nhất

Tin mới