Tuyên Quang: Thăng Long Việt trúng gói thầu thiết bị mầm non với mức tiết kiệm "khủng" hơn 35% [Kỳ 1]

Công ty TNHH MTV Công nghệ Thăng Long Việt vừa trúng gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Tuyên Quang với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 35,5%, bỏ xa các đối thủ có tiềm lực.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/12/2025, ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 1141/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, đồ chơi ngoài trời trang cấp cho một số trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Gói thầu này có giá dự toán là 4.785.400.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt (MST: 0105987922) với giá trúng thầu là 3.085.530.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 1,69 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 35,52%.

1b-3146.png
Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đây là mức tiết kiệm cực cao và hiếm gặp trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa thiết bị giáo dục, vốn thường có tỷ lệ tiết kiệm dao động từ 1% đến 10%. Để có được chiến thắng này, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt đã vượt qua 5 nhà thầu khác, trong đó có những tên tuổi như Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Bảo Minh, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình, hay Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Tràng An.

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, các đối thủ của Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt phần lớn bị loại do giá dự thầu cao hơn hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết trong HSMT. Tuy nhiên, việc trúng thầu với giá "rẻ" bất ngờ này đang khiến dư luận và giới chuyên gia đặt ra những câu hỏi về tính khả thi của đơn giá thực hiện.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, khi một nhà thầu bỏ giá thấp hơn giá dự toán tới hơn 35%, chủ đầu tư cần có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng các yếu tố cấu thành đơn giá để đảm bảo nhà thầu không bán phá giá hoặc sử dụng hàng hóa không đảm bảo chất lượng so với hồ sơ mời thầu."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt bày tỏ lo ngại: "Việc tiết kiệm ngân sách là điều đáng mừng, nhưng trong lĩnh vực thiết bị đồ chơi mầm non, vốn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ em thì giá trúng thầu quá thấp so với dự toán có thể là một con dao hai lưỡi. Liệu với hơn 3 tỷ đồng, nhà thầu có đảm bảo cung cấp đầy đủ danh mục hàng hóa với chất lượng, quy cách và xuất xứ như cam kết ban đầu hay không?"

Được biết, gói thầu này được thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với thời gian thực hiện hợp đồng trong 25 ngày. Đây cũng là một áp lực không nhỏ đối với nhà thầu về mặt logistics và lắp đặt thực tế.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung nhà thầu Công nghệ Thăng Long Việt và "hệ sinh thái" trúng thầu dày đặc tại Ninh Bình

Công ty Á Châu Thanh Hoa trúng gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa

Gói thầu mua sắm thiết bị hơn 3,2 tỷ đồng tại Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa chỉ có duy nhất Công ty TNHH Á Châu Thanh Hoa tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến và kết quả của gói thầu này đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Cận cảnh gói thầu 3,2 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự

Hiệu quả đầu tư công nhìn từ những gói thầu "một mình một chợ" [Kỳ 3]

Tình trạng duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng sát giá không chỉ gây lãng phí nguồn lực ngân sách mà còn triệt tiêu động lực cạnh tranh của thị trường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trường hợp trúng thầu của Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tại phường Bình Long với tỷ lệ tiết kiệm 0,61% không phải là cá biệt. Qua rà soát lịch sử, rất nhiều gói thầu do doanh nghiệp này thực hiện có tình trạng chỉ duy nhất một mình tham gia dự thầu hoặc các đối thủ tham gia chỉ mang tính "làm nền".

12-4054.jpg

Hàng chục tỷ đồng ngân sách tại Ban Bình Thạnh được "tiêu" như thế nào qua các gói thầu sát giá? [Kỳ 3]

Chỉ riêng 5 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA Bình Thạnh, tổng giá trị trúng thầu của nhóm Vạn Thành Đạt và Gia Phúc đạt gần 44 tỷ đồng, nhưng hiệu quả tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 120 triệu đồng.

Từ những phân tích ở các kỳ trước, bức tranh đấu thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh hiện lên với những gam màu chưa thực sự tươi sáng về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng được giải ngân nhưng số tiền tiết kiệm được chỉ ở mức "tượng trưng", bài toán hiệu quả đầu tư công cần được xem xét nghiêm túc.

Tiết kiệm "nhỏ giọt" cho ngân sách

Đọc nhiều nhất

Tin mới