Khách hàng ngồi uống trà chanh bị ném chất bẩn ở Thái Nguyên

Google News

Đang ngồi uống trà chanh vỉa hè, nhiều bạn trẻ bất ngờ bị ném phân trộn dầu nhớt vào người. Hành vi này được cho là do mâu thuẫn phát sinh từ việc tranh giành khách hàng.

Tối 19/7, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh khách hàng ở quán trà đá Bụi Phố ở Phú Bình (Thái Nguyên) bị nhóm thanh niên ném phân trộn dầu nhớt vào người.
Khach hang ngoi uong tra chanh bi nem chat ban o Thai Nguyen
Nhiều khách hàng bị ném phân trộn dầu nhớt trúng người. Ảnh: T.T. 
Trao đổi với Zing.vn, Thanh Tùng chủ quán trà chanh xác nhận vụ việc xảy ra vào tối 19/7.
Thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 70 khách hàng đang ngồi uống nước tại quán.
Trong số đó, có khoảng 30 người bị ảnh hưởng vì vụ ném chất bẩn.
Chủ quán đã phải bù tiền mua quần áo và gửi lời xin lỗi tới những vị khách không may.
Thanh Tùng cho biết nguyên nhân xảy ra sự việc này là do mâu thuẫn phát sinh từ việc tranh giành khách hàng với các quán khác trong khu vực.
Anh đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an, tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm ra danh tính nhóm thanh niên có hành vi thiếu ý thức nói trên.
Luật sư Chu Bảo Khánh - đang làm việc tại một công ty luật ở Hà Nội - cho biết theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi ném chất bẩn và nhiều tạp chất khác vào nhà người khác có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Theo Kiều Trang/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)