Giá trị đội hình tuyển Việt Nam so với đối thủ vòng loại World Cup 2022 là bao nhiêu?

Google News

So với các đối thủ tại bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam bị bỏ xa về giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ. Trong số 4 đội bóng Đông Nam Á còn lại, đội tuyển Thái Lan sở hữu đội hình được định giá lên tới 7,5 triệu Euro.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với sự góp mặt của UAE (hạt giống số 1) cùng 3 đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan (số 3), Malaysia (số 4) và Indonesia (số 5).
Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đang là đội bóng được định giá cao nhất. Mặc dù không có chân sút nào trong đội hình xuất ngoại, nhưng tổng giá trị đội hình của đội bóng Trung Đông vẫn lên tới 23,5 triệu Euro.
Gia tri doi hinh tuyen Viet Nam so voi doi thu vong loai World Cup 2022 la bao nhieu?
 Tiền đạo Ali Mabkhout là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển UAE. Ảnh AFC
Chân sút đắt giá nhất bên phía UAE là tiền đạo Ali Mabkhout, có giá trị chuyển nhượng lên tới 4 triệu Euro. Chân sút thuộc biên chế CLB Al Jazira từng thi đấu 79 trận cho UAE, ghi tới 49 bàn thắng.
Ngoài ra, đội hình UAE cũng có nhiều cầu thủ đắt giá khác như Khalfan Mubarak (2,5 triệu Euro), Ahmed Khalil (2 triệu Euro) hay Omar Abdulrahman (2 triệu Euro).
Trong số 4 đội bóng Đông Nam Á còn lại, đội tuyển Thái Lan sở hữu đội hình đắt giá nhất. Đoàn quân của tân HLV Nishino Akira được định giá lên tới 7,5 triệu Euro, vượt xa các đối thủ trong khu vực.
Đội bóng xứ chùa Vàng sở hữu hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại J.League, trong đó “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin được định giá 2,2 triệu Euro. Hai ngôi sao xếp sau gồm tiền đạo Teerasil Dangda và hậu vệ trái Theerathon Bunmathan, lần lượt được định giá là 900.000 euro và 800.000 euro.
Trong khi đó, "tội đồ" ở trận gặp tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019 - Kawin Thamsatchanan được định giá 550.000 Euro. Mức giá của thủ môn số một Thái Lan bị giảm 100.000 Euro so với bản cập nhật trước đó.
Đứng thứ 3 trong danh sách là Indonesia, đội bóng xứ "Vạn đảo" được định giá 3,98 triệu Euro. Đáng chú ý, Transfermarkt định giá các cầu thủ Indonesia khá đồng đều, phần lớn dao động từ 150.000 Euro tới 325.000 Euro.
Tiền vệ cánh Riko Simanjuntak là cầu thủ đắt giá nhất của đội bóng xứ "Vạn đảo", cầu thủ sinh năm 1992 thi đấu cho CLB Persija Jakata, có chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m58. Trong khi đó, Á quân AFF Cup 2018 - Malaysia được định giá 1,95 triệu Euro, bằng phân nửa giá trị Indonesia.
Gia tri doi hinh tuyen Viet Nam so voi doi thu vong loai World Cup 2022 la bao nhieu?-Hinh-2
 Quang Hải chỉ có giá trị 150.000 Euro trên Transfermarkt. Ảnh Đ.Đ
Khá bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam - đương kim vô địch Đông Nam Á lại xếp chót về giá trị đội hình. Các học trò của HLV Park Hang-seo được Transfermarkt định giá chỉ khoảng 1,55 triệu Euro, tức là thấp hơn giá trị của một mình "Messi Thái" Chanathip Songkrasin (2,2 triệu Euro).
Đặng Văn Lâm - cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Nga được Transfermarkt định giá cao nhất với mức phí chuyển nhượng ước tính 300.000 Euro. Xuân Trường đứng thứ hai với giá trị ước tính 200.000 Euro, còn Công Phượng, Quang Hải và Văn Hậu đồng hạng 3 với mức giá vỏn vẹn 150.000 Euro.
Theo Cát Tường/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)