Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội trước ngày 30/1

Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1 để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1 để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ. Nhiều tiểu thương ủng hộ chủ trương này và mong muốn chợ mới thuận lợi cho các hộ kinh doanh.

cho-coc-1.jpg

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

cho-coc-2.jpg

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố được phân loại thành 4 nhóm, trong đó nhóm 1 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Lộ trình hoàn thành giải tỏa thuộc nhóm 1 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026.

cho-coc-3.jpg

Đến thời điểm này, nhiều tiểu thương ủng hộ chủ trương này và mong muốn chợ mới thuận lợi cho các hộ kinh doanh. Bà Lưu Thị Xuyến, Tổ 9 Mậu Lương cho biết: "Tôi cũng muốn vào chợ để buôn bán, nhưng trong chợ chật quá, lối đi thì nhỏ, xe máy không vào được. Khổ nhất là mỗi khi mưa, nước bẩn ngập đến nửa người khiến dân sợ không dám vào mua".

Bà Xuyến cũng như nhiều tiểu thương mong muốn chính quyền sở tại xem xét nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất của chợ để phần nào yên tâm làm ăn, tránh tình trạng phải kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường".

cho-coc-4.jpg

Trong nhiều năm qua, các điểm chợ cóc trên địa bàn Hà Nội luôn gây áp lực lớn cho trật tự đô thị và an toàn giao thông.

cho-coc-5.jpg

Lực lượng công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm sau thời hạn tuyên truyền.

cho-coc-6.jpg

Lực lượng dân phòng cùng các cơ quan chức năng phường Kiến Hưng hỗ trợ tiểu thương dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè.

cho-coc7.jpg

Bên cạnh đó, UBND cùng cơ quan công an địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, lập lại trật tự đô thị để xây dựng Hà Nội văn minh, an toàn và bền vững.

cho-coc-8.jpg

Trung tá Nguyễn Văn Vạn, công an phường Kiến Hưng, Hà Nội cho biết: "Vỉa hè là dành cho người đi bộ chứ không phải để kinh doanh buôn bán. Công tác trật tự đô thị yêu cầu mọi người buôn bán kinh doanh phải để ở trong nhà, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nếu gia đình nào tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý để trả lại mặt bằng cho người đi bộ".

cho-coc-9.jpg

Nhận thức được việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là vi phạm nên nhiều điểm kinh doanh tự phát tại phố Phú La, phường Kiến Hưng, Hà Nội đã chấp hành tự tháo dỡ mái vẩy, mái tôn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

cho-coc-10.jpg

Tuy nhiên, tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội, chợ cóc, chợ tạm vẫn lấn chiếm để buôn bán vào giờ cao điểm, gây ách tắc giao thông.

cho-coc-11.jpg

Khu vực đường quanh ao đình Mậu Lương thường xuyên bị lấn chiếm để buôn bán

cho-coc-12.jpg

Theo thói quen, người dân thường mua đồ ở ngoài đường cho tiện nên một số cửa hàng trong chợ vắng khách.

cho-coc-13.jpg

Một cửa hàng hoa quả chiếm dụng hết cả phần vỉa hè để kinh doanh.

cho-coc-14.jpg

Mặc dù người dân lấn chiếm ra lòng đường, vỉa hè buôn bán nhưng trong chợ rất nhiều ki ốt vẫn gắn biển cho thuê.

cho-coc-14.jpg

Chợ tự phát khu vực nghĩa trang Hà Trì (phường Hà Đông) họp ngay trên tuyến đường dân sinh không những lấn chiếm lòng đường vỉa hè, mà còn gây ách tắc giao thông giờ cao điểm.

Hà Nội lên kế hoạch giải tỏa toàn bộ 'chợ cóc'

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Bên cạnh việc giải tỏa, Thành phố sẽ bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Xử lý 2 người phụ nữ ở Đắk Lắk vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trong lúc đi chợ, 2 người phụ nữ nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em và vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 29/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

sst.jpg
Công an làm việc với 2 người phụ nữ đăng tải thông tin trẻ em bị bắt cóc sai sự thật

Nghệ An đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ khu tái định cư cho người dân vùng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án đường sắt Bắc – Nam dài khoảng 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Tuyến qua Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường, trong đó ga chính được đặt tại xã Hưng Nguyên (ga Vinh). Tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh khoảng 519,2 ha, ước tính kinh phí gần 6.400 tỷ đồng.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 38 cụm dân cư với hơn 2.150 hộ dân, trong đó hơn 1.940 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh Nghệ An đã phê duyệt 16 xã, phường liên quan kế hoạch quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, với 41 khu dự kiến xây dựng trên diện tích gần 103 ha, kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới