Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây tín dụng đen, hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng

Quyên và Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng do cặp vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993), Trần Hồng Quân (SN 1991 cùng ngụ phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

2397982-1309e6cf972a511ccca04bb4694ff938.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995); Nguyễn Long Dương (SN 2000); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991); Nguyễn Văn Thành (SN 1998); Trần Văn Thắng (SN 1994), cùng ngụ TP Hải Phòng.

Quá trình khám xét đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để kiểm soát hoạt động vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây, chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn của chúng là: Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK,…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ...

Hiện Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Bắt đối tượng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh bị cơ quan chức năng bắt giữ thành công khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện trọng đại năm 2025; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 327 Công an tỉnh về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triển khai khai lực lượng và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

capture-3603.png
Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan Công an.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trực tuyến số tiền lớn ở Hà Tĩnh

Cán bộ Quỹ Tín dụng cùng lực lượng Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trực tuyến số lượng tiền lớn.

Ngày 25/7, thông tin từ Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng nhân dân xã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao dịch trực tuyến, giúp người dân tránh bị kẻ gian lừa đảo mất số tiền lớn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/7, chị N.T.B. (SN 1974, trú tại thôn Đông Đoài, xã Đức Quang) đến giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đức Quang để nộp một khoản tiền lớn vào tài khoản nhằm thực hiện chuyển khoản cho một người lạ.

Hủy thẻ tín dụng qua điện thoại, người đàn ông bị lừa hơn 33 triệu đồng

Sau khi làm theo các bước của đối tượng lừa đảo hướng dẫn, anh H.T.L (Đà Nẵng) đã bị chiếm đoạt số tiền 33,8 triệu đồng.

Ngày 25/7, Công an Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo qua thẻ tín dụng.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường gọi điện, nhắn tin cho người dùng và mạo danh là nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính để gửi thông tin hỗ trợ, mời chào nạn nhân sử dụng các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới