Mẹ nhồi ăn, con mắc tiểu đường

Google News

Cháu Nguyễn Văn M. (ở Hà Nội) mới 9 tuổi mà đã nặng gần 60kg. Lúc nhỏ cháu rất lười ăn nên bố mẹ ra sức ép và bồi bổ...

(Kienthuc.net.vn) - Cháu Nguyễn Văn M. (ở Hà Nội) mới 9 tuổi mà đã nặng gần 60kg. Lúc nhỏ cháu rất lười ăn nên bố mẹ ra sức ép và bồi bổ, đặc biệt là M. thích ăn đồ ngọt, uống nước ngọt nên tăng cân nhanh chóng.
 
Kể cả khi cân nặng của M. quá tiêu chuẩn, nhưng bố mẹ vẫn vui, không điều chỉnh mà còn cho em ăn theo nhu cầu. Gần đây, tự nhiên thấy con nhìn kém, ăn nhiều, uống nhiều nhưng gầy nhanh, người mệt, học kém... Đưa M. đi khám, bố mẹ mới biết con bị tiểu đường type 2 giai đoạn muộn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo BS Nguyễn Ngọc Khánh, Bệnh viện Nhi T.Ư, đa phần trẻ mắc tiểu đường type 2 ở nước ta thường gắn liền với chứng thừa cân, béo phì do lối sống thiếu cân bằng và chứng ăn uống thiếu điều độ.
 
Ngoài ra, thói quen nhồi nhét của cha mẹ, thói quen ăn nhiều đường, thực phẩm có nhiều năng lượng, chất béo nhưng lại lười vận động, xem ti vi, chơi điện tử nhiều... cũng làm tăng tiểu đường type 2 ở trẻ em.
 
Hệ quả là trẻ có nguy cơ bị trụy tim mạch, rối loạn hô hấp, đục thủy tinh thể, suy thận... Đặc biệt, đái tháo đường nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

T.Nga (ghi)
 

Bình luận(0)