Suýt chết ngạt vì bình nước nóng đun gas

Google News

(Kiến Thức) - Nhà chị Lê Hạnh Liên (Đào Tấn, Hà Nội) dùng bình nước nóng đun gas trong phòng tắm. Vì trời lạnh nên khi tắm phải đóng kín cửa, nhưng thêm hơi nước nóng bốc lên khiến rất khó phát hiện mùi gas bị rò rỉ. 

Hôm trước, đang tắm thì chồng chị cảm thấy ngột ngạt khó thở, cố gắng xác định thì mới thấy có mùi gas. Anh vội tắt bình và mở toang cửa sổ phòng tắm cho khí gas thoát đi.

 

Lời bàn: Bình nước nóng đun gas có ưu điểm nóng nhanh và dùng đến đâu đun đến đấy nên có thể tiết kiệm hơn bình đun điện. Tuy nhiên, khi dùng bình đun gas nên chú ý thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống bình đun, van, dây... để đảm bảo độ an toàn của bình, cũng như phát hiện các linh kiện hỏng cần thay mới hoặc sửa chữa.

Trong khi sử dụng cũng cần hết sức cẩn trọng, không nên để buồng tắm quá kín vì nếu khí gas bị rò rỉ hoặc không được đốt cháy hết có thể gây ngạt hơi như trường hợp chồng chị Liên. Tuyệt đối không hút thuốc hay dùng bật lửa trong phòng tắm có để bình gas.

KS Trương Văn Hùng (Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật điện Hùng Lâm)

TIN LIÊN QUAN
TIN ĐỌC NHIỀU

Bình luận(0)