Bác kháng cáo xin đổi tội danh của Út 'trọc'

Hôm qua (20/5), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương, gây thiệt hại 725 tỷ đồng.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, án sơ thẩm tuyên tù chung thân và buộc bồi thường 728,4 tỷ đồng) và 3 bị cáo nguyên lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh và Công ty Đức Bình. Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh cũng kháng cáo phần dân sự liên quan tới doanh nghiệp này.
Bac khang cao xin doi toi danh cua Ut 'troc'
 Phiên tòa được mở do có kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”.
Tòa phúc thẩm không triệu tập cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và 1 số bị cáo khác trong vụ án do các bị cáo này không kháng cáo. Bán án sơ thẩm tuyên ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng GTVT 10 năm tù), tuyên cựu thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù và phạt tù 14 bị cáo khác.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Hệ xin đổi tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Trốn thuế” và xin giảm nhẹ hình phạt. 3 bị cáo còn lại giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát tại phiên phúc thẩm nêu quan điểm, bác kháng cáo của các bị cáo và những người liên quan.
Theo Viện kiểm sát, các bị cáo và người liên quan kháng cáo mà không cung cấp thêm tình tiết nào mới để cấp phúc thẩm xem xét. Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX giữ nguyên nội dung, khung hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên. Hội đồng xét xử cho biết 9 giờ sáng nay (21/5) sẽ tuyên án.

Cách Út "Trọc" chiếm đoạt 725 tỷ ở cao tốc Trung Lương

Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm can thiệp vào phần mềm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương để chiếm đoạt hơn 700 tỷ.

Trong kết luận điều tra vụ đấu thầu và thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bộ Công an đề nghị truy tố các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường và 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Út "trọc" tiếp tục hầu tòa

Bị tuyên án chung thân vì sai phạm tại cao tốc Trung Lương - TP.HCM, Út “trọc” đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dù kêu oan nhưng cả ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường đều chấp nhận hình phạt, không kháng cáo.

Ngày 22/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc Trung Lương - TP.HCM do bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu Phó TGĐ Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) và ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) và Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ GTVT) thực hiện.

Phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, (TGĐ điều hành Công ty Đức Bình), Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh) và Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng Kế toán Công ty Yên Khánh).

15 tháng xảy ra 17 vụ trẻ bị xâm hại tình dục tại Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em.

Ngày 20/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh ký văn bản gửi Công an tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em và tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em.

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới