15 tháng xảy ra 17 vụ trẻ bị xâm hại tình dục tại Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em.

Ngày 20/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh ký văn bản gửi Công an tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em và tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, trong năm 2020 địa phương này có 12 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, một vụ bạo hành trẻ và 4 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, Hậu Giang có 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em (tăng 4 vụ so với cùng kỳ), 4 trẻ em tử vong do tai nạn. Đặc biệt, đã có trẻ bị xâm hại bởi chính người thân của mình.
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và phòng, chống tai nạn, thương tích, lãnh đạo UBND tỉnh Hâu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và tai nạn do đuối nước.
Các địa phương được cấp trên yêu cầu nâng cao trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em, gọi điện tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại tình dục
UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình, quy định về điều tra liên quan đến trẻ em, vừa đảm bảo quyền, lợi ích của trẻ em theo Luật Trẻ em, vừa đảm bảo tính thân thiện, phù hợp với trẻ em.

Trung tâm Tâm Việt bị tố ngược đãi trẻ: Thanh tra việc bạo hành, xâm phạm quyền trẻ em

Liên quan đến hoạt động của Trung tâm Tâm Việt ở Từ Sơn, Bắc Ninh, Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) đã gửi Công văn yêu cầu Sở LĐ,TB&XH Bắc Ninh vào cuộc thanh tra đối với điều kiện hoạt động, hành vi xâm phạm quyền trẻ em.

"Bạo hành trẻ là không nên"

Ông Lê Quốc Minh giữ chức Tổng biên tập báo Nhân Dân

Bộ Chính trị vừa ra Quyết định số 86-QĐNS/TW điều động, phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Ong Le Quoc Minh giu chuc Tong bien tap bao Nhan Dan

Sáng 20/5, Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công và bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh - ủy viên Trung ương Đảng, phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - giữ chức Tổng biên tập báo Nhân Dân. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Ong Le Quoc Minh giu chuc Tong bien tap bao Nhan Dan-Hinh-2
 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo trung ương - chủ trì hội nghị bày tỏ với bề dày công tác, ở nhiệm vụ mới, ông Minh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Thông tấn xã Việt Nam, của báo Nhân Dân thời gian qua, cùng với Ban biên tập báo Nhân Dân giữ vững và phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. (Ảnh: TTXVN).

Nghi ăn trộm, trói bé 12 tuổi vào xe tải: Phương pháp phản giáo dục tổn thương con trẻ

(Kiến Thức) - Việc bé gái 12 tuổi lấy trộm tiền của người lớn là hành vi sai trái. Tuy nhiên, việc mẹ bé trói tay chân con vào thùng xe tải cùng tấm biển “phạt trộm” là hành vi phản giáo dục, thậm chí vi phạm pháp luật khiến nhiều người bức xúc.

Nghi bé 12 tuổi ở Quảng Bình lấy trộm tiền, mẹ đẻ bé cùng ông ngoại đã cột chân, trói tay bé vào thùng xe tải với tấm bảng ghi “phạt trộm”, Cách răn dạy con như trên đã vấp phải sự phản ứng của dư luận cả trên mạng xã hội và dư luận tại địa phương.
Theo lời những người trong gia đình, việc cháu bé lấy trộm tiền của người lớn là hành vi sai trái cần phải được giáo dục răn đe để cháu không tái phạm. Tuy nhiên, phương pháp đe nẹt, cột chân, trói tay bé ven quốc lộ cùng tấm biển “phạt trộm” là hành vi phản giáo dục, sẽ dẫn đến bé bị tổn thương về tinh thần, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé.

Đọc nhiều nhất

Tin mới