Xúc phạm người sinh con một bề bị phạt tới 500.000 đồng

Google News

Từ 15/11, hành vi xúc phạm người sinh toàn con trai hoặc con gái sẽ bị phạt 200.000-500.000 đồng.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 176/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11.

Một trong những điểm được nhiều người quan tâm của Nghị định mới là mức xử phạt với hành vi vi phạm quy định về cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 117, người có lời nói, hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sử dụng biện pháp tránh thai, người sinh toàn con trai hoặc con gái sẽ bị phạt 200.000-500.000 đồng.

Xuc pham nguoi sinh con mot be bi phat toi 500.000 dong
 

Những hành vi như đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép người khác phải sử dụng; không sử dụng hoặc ngừng sử dụng biện pháp tránh thai hay đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép người khác phải mang thai, phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc con gái sẽ bị phạt 1-5 triệu đồng.

Nhóm hành vi dùng vũ lực để ép buộc người khác phải sử dụng biện pháp tránh thai, không sử dụng hoặc ngừng sử dụng biện pháp tránh thai; ép buộc người khác phải mang thai, phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc con gái hay đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai mà không có sự đồng ý của người sử dụng có mức phạt là 5-10 triệu đồng theo quy định tại khoản 4, 5 điều này.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt với hành vi loại bỏ thai nhi vì giới tính. Theo đó, người mang thai loại bỏ thai nhi sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.

Những người dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc thai phụ loại bỏ thai nhi bị xử phạt 5-12 triệu đồng, theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 100 Nghị định 117.

Ngoài ra, những người cung cấp thuốc, hóa chất hay chỉ định, hướng dẫn sử dụng thuốc, hóa chất để loại bỏ hoặc lựa chọn giới tính thai nhi cũng bị phạt. Mức xử phạt là 10-20 triệu đồng.

Theo Hoàng Linh/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)