VKSND tối cao chỉ đạo xử lý nghiêm cựu Phó Viện trưởng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP HCM phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các đơn vị có thẩm quyền nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, kiên quyết không bỏ sót tội phạm.

Xử nghiêm vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy
Thông tin mới nhất vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng - liên quan đến hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, đại diện VKSND tối cao cho biết, các cấp lãnh đạo đã kịp thời chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP HCM phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, các đơn vị có thẩm quyền của TP HCM nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm.
Đồng thời, lãnh đạo VKSND tối cao cũng đề nghị VKSND TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé.
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo VKSND tối cao có quan điểm rất rõ ràng: Các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.
VKSND toi cao chi dao xu ly nghiem cuu Pho Vien truong sam so be gai trong thang may
Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy. 
Đại diện VKSND tối cao cho biết, báo cáo của VKSND TP HCM xác định, ông Nguyễn Hữu Linh là cán bộ của ngành kiểm sát TP Đà Nẵng nghỉ hưu từ năm 2018. Trong thời gian còn công tác, ông Nguyễn Hữu Linh từng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng.
"Quan điểm của lãnh đạo Viện là nếu xác định có hành vi như vậy, dứt khoát phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đối với cán bộ đã nghỉ hưu như ông Nguyễn Hữu Linh phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Viện không bao giờ bao che cho các cán bộ, kiểm sát viên đương chức nếu có hành vi vi phạm pháp luật. Đối với trường hợp của ông Linh, dù đã nghỉ hưu nhưng cũng không ngoại lệ trong việc xử lý”, đại diện VKSND tối cao cho biết.
Liên quan sự việc trên, trong đêm 3/4, cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) do có liên quan đến hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Khoái, phường 1.
Tại buổi làm việc, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng tỏ ra căng thẳng vì cho rằng bị áp lực dư luận xã hội. Ông Linh thừa nhận mình là người trong đoạn clip, nhưng chỉ “nựng” cháu bé chứ không có ý đồ xấu.
Đến thời điểm này, Công an quận 4 vẫn chưa có biện pháp nào đối với ông Linh. Đồng thời đang gấp rút củng cố hồ sơ, xác minh để tiếp tục xử lý vụ việc.
Gia đình nạn nhân không tố giác, vẫn xử lý được kẻ dâm ô
Trao đổi với PV về trường hợp gia đình nạn nhân không yêu cầu xử lý kẻ xâm hại trẻ em thì cơ quan điều tra có quyền khởi tố vụ án hay không, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, tội dâm ô trẻ em không thuộc quy định khởi tố theo yêu cầu của người bị hại quy định tại điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự nên các cơ quan điều tra cần vào cuộc quyết liệt để xử lý làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.
“Nếu có đủ căn cứ phạm tội sẽ xử lý theo tội dâm ô trẻ em. Kể cả khi bị hại nếu rút đơn, hoặc không muốn trình báo sự việc thì cũng sẽ gặp khó khăn nhất định khi không được sự hợp tác của người bị hại. Tuy nhiên, đó không phải là trở ngại chính trong việc này vì theo quy định của Bộ luật mới, quy định người bị hại có thể bị áp giải trong trường hợp cần thiết phục vụ trong công tác điều tra”, luật sư Thơm nói.
Luật sư Thơm cho rằng, trong trường hợp này, gia đình bị hại cần phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp răn đe cảnh báo chung trong chung cư hiện nay đặc biệt là trẻ em được pháp luật bảo vệ đặc biệt hành vi xâm hại trẻ em.
Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng nêu rõ, nếu cơ quan công an làm rõ người đàn ông có hành vi đụng chạm vào những bộ phận khác ngoài hôn thì kể cả gia đình bị hại không tố cáo vẫn có thể bị xử lý về hành vi dâm ô được. Theo luật sư Thanh, dâm ô được định nghĩa là đụng chạm vào các bộ phận k.ích t.hích tình dục.
“Nếu căn cứ hình ảnh trên clip mà không có sự khai báo của bị hại và gia đình bị hại thì rất khó xử lý về hành vi dâm ô. Trong trường hợp công an làm rõ được người đàn ông có hành vi đụng chạm vào cơ thể kể cả bị hại không khai báo nếu có đầy đủ căn cứ ngoài việc hôn thì vẫn bị xử lý tội dâm ô”, luật sư Thanh nêu ý kiến.
Trước đó, ngày 3/4, Công an TP HCM chính thức thông tin về vụ việc đối tượng sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9 (quận 4).
Theo đó, ngày 2/4, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy nghi tại một chung cư trên địa bàn Quận 4. Công an thành phố đã chỉ đạo Công an Quận 4 khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ việc nêu trên xảy ra tại chung cư ở số 9 đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4 vào lúc 21h10' ngày 1/4. Đối tượng nghi vấn (ngụ tại thành phố Đà Nẵng, đến thăm người thân tại chung cư và đã trở về Đà Nẵng ngày 2/4) đi vào thang máy cùng lúc với bé gái. Sau đó, đối tượng có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy.
Hiện, Công an Quận 4 đang tích cực xác minh lấy lời khai đối tượng tình nghi, bị hại, những người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi xác minh làm rõ, CATP sẽ thông tin sớm nhất đến dư luận về vụ việc trên./.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)