Vì sao hầm chui trăm tỷ ở Đà Nẵng thành “hồ” sau một cơn mưa?

Google News

(Kiến Thức) - Đơn vị điều hành dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng cho rằng việc lắp đặt máy bơm chính nhập khẩu từ Thụy Điển là nguyên nhân khiến hầm này biến thành “hồ” chỉ sau một cơn mưa to.

Theo Tiền Phong, sáng 1/5 ông Lương Thạch Vỹ - Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ, cho biết nguyên nhân hầm chui này bị ngập nước vào rạng sáng 30/4 là do lắp đặt máy bơm chính thức cho công trình.
Cụ thể, ngày 24/4, Ban quản lý dự án tiến hành lắp đặt máy bơm chính nhập khẩu từ Thụy Điển cho công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ. 5 ngày sau công tác lắp đặt hoàn tất, BQL cho ngắt hệ thống tự động để chỉnh sửa hoàn toàn. Dự kiến tới 3/5 sẽ hoàn thành để vận hành.
 Hầm chui 118 tỷ chìm trong bể nước. Nguồn ảnh: VOV
Tuy nhiên, đến đêm 29/4 thì TP Đà Nẵng xảy ra mưa lớn, việc bộ phận kỹ thuật không phát hiện kịp thời dẫn tới hầm chui trăm tỷ này chìm trong biển nước.
Đến 5h45 phút sáng 30/4, BQL tiến hành bơm và hút cạn nước trong hầm chui. Tới thời điểm hiện tại, hệ thống bơm tạm thời được vận hành bằng tay và BQL dự án đã cử cán bộ trực 24/24 cho tới lúc hoàn thiện hệ thống tự động.
Được biết, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương đưa vào sử dụng tháng 11 năm ngoái để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.
Công trình gồm 80 mét hầm kín và 180 mét hầm hở, tổng vốn đầu tư hơn 118 tỉ đồng từ dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ngày 19/3, mặc dù trời không mưa nhưng trong hầm này đã xuất hiện tình trạng ngập nước do máy bơm nước ngầm bị hỏng.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)