Vụ 41 học sinh bị ngộ độc, xử phạt Trường Tiểu học Kim Thủy

Liên quan đến vụ 41 học sinh bị ngộ độc, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy gần 197 triệu đồng.

Ngày 17/12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị này.

Theo quyết định xử phạt, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

hoc-sinh-ngo-doc.jpg
Học sinh bị ngộ độc được điều trị tại bệnh viện.

Với các hành vi trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng số tiền 196,5 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong 5 tháng. Nhà trường phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các học sinh bị ảnh hưởng.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 16h30 ngày 25/9, bếp ăn của trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn bữa tối. Sáng hôm sau, 41 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy hiện có 199 học sinh, trong đó 75 em học bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học nhiều buổi để phản đối một phó hiệu trưởng; Ủy ban nhân dân xã Kim Ngân đã 2 lần đình chỉ công tác nữ phó hiệu trưởng, mỗi lần 15 ngày, để xác minh vụ việc.

Xác định được nguyên nhân 40 học sinh ở Quảng Trị bị ngộ độc

Viện Pasteur Nha Trang phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ.

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Vụ 40 học sinh bị ngộ độc ở Quảng Trị, tạm đình chỉ nữ Phó Hiệu trưởng

Liên quan đến vụ 40 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Tiểu học Kim Thủy đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 2/10, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ 15 ngày công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo UBND xã Kim Ngân, việc tạm đình chỉ xuất phát từ bức xúc của phụ huynh và dư luận liên quan tới cách xử lý của bà Đỗ Thị Hồng Huế trong sự việc 75 học sinh không đến lớp, liên quan đến việc bà Huế phụ trách suất ăn bán trú.

Làm rõ vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc sau bữa ăn sáng

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), đến 15h30 ngày 26/9, đơn vị đã tiếp nhận 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân).

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh có các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài... Nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở các em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để thăm khám và điều trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới