VEC-E giải thích việc dùng kẹo thay trả tiền dư ở trạm thu phí

VEC-E cho biết đơn vị này đã chuẩn bị đủ tiền lẻ để trả cho tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thay vì sử dụng kẹo.

Ngày 4/2, một số tài xế điều khiển phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết họ khá bất ngờ khi được nhân viên trạm thu phí trên tuyến cao tốc này dùng kẹo thay tiền để thối lại.

Trước vấn đề trên, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E), đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, có giải thích về vụ việc.

VEC-E giai thich viec dung keo thay tra tien du o tram thu phi

Lượng phương tiện chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây những ngày Tết tăng đột biến. Ảnh: VEC-E.

Theo VEC-E, ngày 28/1 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Từ ngày 1/2, thuế VAT giảm từ 10% xuống còn 8%.

VEC-E đã thực hiện chủ trương này của Chính phủ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian gấp gáp (27-29 tháng Chạp).

Khi thực hiện chủ trương trên, mức thu phí trên cao tốc rơi vào các con số lẻ như: 9.000 đồng, 19.000 đồng, 29.000 đồng, 39.000 đồng, 49.000 đồng, 88.000 đồng…

Do cận Tết Nhâm Dần, các ngân hàng đóng cửa kho quỹ tiền tệ nên việc chuẩn bị số lượng lớn tiền có mệnh giá 1.000-2.000 đồng của VEC-E gặp khó khăn.

Để chuẩn bị cho sự thiếu hụt tiền lẻ trả lại cho khách, các trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây buộc phải dùng kẹo thay tiền để thối lại cho khách đến khi có tiền lẻ để sử dụng.

“Đến chiều 4/2, chúng tôi đã tìm được đơn vị đổi đủ tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng để phục vụ công tác thu phí trên đường cao tốc. Ngoài việc trả lại tiền lẻ, chúng tôi cũng tiếp tục tặng kẹo cho các bác tài khi lưu thông phương tiện trên cao tốc”, đại diện VEC-E nói.

Dấu ấn Liên Xô giữa lòng núi non trùng điệp Cao Bằng

Nằm lọt thỏm trong lòng dãy Phia Oắc, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), mỏ thiếc Tĩnh Túc là dấu ấn đậm nét của Liên Xô còn lại ở vùng địa đầu Tổ quốc.

Dau an Lien Xo giua long nui non trung diep Cao Bang

Từ thành phố Cao Bằng, ngược Quốc lộ 34 khoảng 50 km sẽ đến mỏ thiếc Tĩnh Túc, nằm ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình. Ra đời từ năm 1955 dưới sự giúp đỡ của Liên Xô, Mỏ thiếc Tĩnh Túc (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng) trở thành nhà máy hiện đại nhất Đông Nam Á vào thời kỳ đó. Đây cũng được xem là đứa con đầu lòng của nền khai khoáng, luyện kim màu của Việt Nam. 

Hình ảnh Tịnh thất Bồng Lai sau khi tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm

Hình ảnh Tịnh thất Bồng Lai sau khi UBND xã Hòa Khánh Tây "lập biên bản, chờ thời gian thích hợp để cưỡng chế những hạng mục công trình sai phạm.

Hinh anh Tinh that Bong Lai sau khi thao do cong trinh xay dung sai pham
Chiều 11/1, phóng viên tiếp tục có mặt tại Tịnh thất Bồng lai để ghi nhận những hình ảnh mới nhất, sau khi Dân Việt thông tin nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai tự tháo dỡ hạng mục công trình sai phạm tại mảnh đất của chủ hộ mang tên Cao Thị Cúc (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây). Quan sát cho thấy, công trình được cho là khu nhà bên trong tịnh thất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Công trình đang xây dỡ và trước khi UBND xã Hòa Khánh Tây lập biên bản cưỡng chế tại đây đã có nhóm người tự tháo dỡ. Quan sát trên cao, có thể thấy Tịnh thất Bồng Lai nằm ở khu vực dân cư thưa thớt, một bên là nhà dân, còn một bên bao bọc bởi nhiều ruộng lúa, đồng cỏ. 
Hinh anh Tinh that Bong Lai sau khi thao do cong trinh xay dung sai pham-Hinh-2
Thời gian qua, tại địa điểm được gọi là Tịnh thất Bồng Lai này, nay đã được đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", dính tới rất nhiều "lùm xùm" liên quan đến pháp luật. Cụ thể, ngày 4/1 các đối tượng sống tại tịnh thất đã bị khởi tố gồm 4 thành viên. Trong đó, ông Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để điều tra về tội: “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". 

Ngày 4/2: Toàn quốc xảy ra 29 vụ TNGT, thương vong 39 người

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, toàn quốc xảy ra 29 vụ TNGT làm thương vong 39 người.

Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong ngày 4/2 (mùng 4 tết Nhâm Dần) toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 22 người.
So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 7 vụ; giảm 3 người chết, giảm 20 người bị thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới