Từ đòi nợ thuê đến phạm tội

Google News

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án hình sự xuất phát từ các vụ đòi nợ, đòi nợ thuê. Chỉ vì quá nôn nóng muốn lấy được khoản nợ, những người đi đòi nợ đã có cách hành xử quá khích, quá đà dẫn đến vi phạm pháp luật.

Tùy mức độ của hành vi, họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý về các tội Gây rối trật tự công cộng, Bắt người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản hoặc Cướp tài sản…
Mắc tội gây rối khi đòi nợ thuê
Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng: Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987), Phan Tất Học (SN 2000), Nguyễn Trọng Quyết (SN 1993), Trần Cao Nguyên (SN 1984, đều trú huyện Đức Thọ) và Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo điều tra, vào lúc 12h ngày 13/1/2018, Trương Anh Đức (SN 1982, trú tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) - chủ Cty TNHH dịch vụ tài chính 369) cầm đầu, dẫn theo Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987, trú Đức Dũng, huyện Đức Thọ), Lê Văn Anh (SN 1994, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Trần Bách (SN 1994, trú xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ) và Phan Tất Học (SN 2000, trú huyện Đức Thọ) đến nhà bà Mai Thị Kim (ở xóm Bắc Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để đòi nợ.
Do bà Kim không có nhà, món nợ đã khá lâu, khó đòi nên nhóm đòi nợ thuê đã xông vào gây gổ, xô xát với người nhà, đập phá tài sản. Thấy thế, hàng xóm đã vây bắt nhóm côn đồ, yêu cầu bồi thường. Lợi dụng sự hỗn loạn, 2 đối tượng đòi nợ thuê tẩu thoát, còn 3 đối tượng bị giữ lại.
Thấy đồng bọn bị bắt giữ, 2 đối tượng chạy thoát đã gọi điện cho các đối tượng khác mang hung khí tới để ứng cứu. Ít phút sau, có 10 đối tượng cầm dao, kiếm và tuýp sắt có mặt để giải cứu đồng bọn. Thấy thế người dân vội gọi điện báo công an. Nhận tin báo, Công an TP Hà Tĩnh đã kịp thời huy động lực lượng, có mặt tại hiện trường để ngăn chặn, trấn áp.
Khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, ngày 15/1, Công an TP Hà Tĩnh triệu tập 15 đối tượng tham gia vụ gây rối gồm: Trương Anh Đức (SN 1982), Lê Văn Anh (SN 1994, cùng trú TP Hà Tĩnh), Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1987), Nguyễn Trọng Quyết (SN 1993), Nguyễn Văn Hải (SN 1988), Trần Bách (SN 1994), Phan Tất Học (SN 2000), Trần Văn Gôn (SN 1984), Đặng Quang Đăng (SN 1990), Trần Cao Nguyên (SN 1984), Nguyễn Tiến Lập (SN 1988, đều trú huyện Đức Thọ), Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú huyện Nghi Xuân) Nguyễn Văn Bảo (SN 1996), Trần Đình Lý (SN 1988, cùng trú huyện Can Lộc) và Lê Hoàng Vũ (SN 1995, trú TX Hồng Lĩnh). Được biết, các đối tượng hầu hết đều có tiền án, tiền sự về tội “Cướp tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”…
Sau một thời gian thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng trong số 15 đối tượng tham gia vụ gây rối trên về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của một số đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cưỡng đoạt tài sản
Cũng vì đòi nợ thuê “quá đà” mà các đối tượng Chu Mạnh Hùng (SN 1990), Chu Đức Dũng (SN 1998), cùng ở phường An Dương và Lê Hồng Minh (SN1989), ở phường Nghĩa Xá cùng thuộc địa bàn quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
Nội dung vụ án thể hiện, vào cuối năm 2014, anh Bùi Văn D (SN 1971, ngụ quận Lê Chân), giám đốc một công ty thương mại xây dựng và thiết bị công trình trong quá trình làm ăn đã vay nợ số tiền 410 triệu đồng của bà bà L.T.M - Giám đốc Công ty B.M. Do làm ăn thua lỗ, anh D không còn khả năng thanh toán nên đã đến xin bà M được khất nợ và trả dần. Tuy nhiên, ông Đ.Đ.Th (chồng bà M) cũng là Phó Giám đốc Công ty này không chấp nhận. Ông Th sau đó đã tìm gặp Chu Mạnh Hùng nhờ đòi khoản tiền trên với thỏa thuận nếu Hùng đòi được sẽ chia cho 1/3 số tiền anh D đang nợ.
Tưởng dễ làm ăn, Hùng ngay lập tức nhận lời và rủ Chu Đức Dũng (là anh trai) cùng Lê Hồng Minh và một số đàn em khác thực hiện vụ đòi nợ thuê. Nhóm giang hồ này sau đó đã liên tục đến nhà anh D, đe dọa vợ con anh D, đập phá nhà cửa…, sử dụng cả tin nhắn qua điện thoại để đe dọa. Thậm chí còn tìm đến nơi anh D đang làm việc tại một công trình xây dựng đe dọa, hành hung công nhân, cản trở hoạt động tại đây.
Quá sợ hãi, anh D hoảng sợ đã buộc phải tìm cách vay mượn được 195 triệu đồng để đưa cho nhóm của Hùng. Ngày 15/10, trong khi nhóm Hùng đang nhận số tiền trên của anh D tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) thì lực lượng Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hải Phòng bất ngờ ập vào bắt quả tang. Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đến bắt tài sản, bắt cóc con tin
Trước Tết Nguyên đán 2017, tại TP HCM đã xảy ra vụ một giám đốc doanh nghiệp bị một nhóm đòi nợ thuê bắt cóc, yêu cầu phải trả số tiền 840 triệu đồng. Nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng Huy (38 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân nằm trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình).
Được biết, do cần huy động vốn làm ăn, ông Hoàng nợ ông Ngữ 840 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, tối 8/1, ông Ngữ thuê nhóm đòi nợ thuê gồm 4 người, đến nhà ông Huy (ở tại phường An Lạc A, quận Bình Tân) để đòi tiền. Thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê, nhóm côn đồ đã kéo đến nhà ông Huy nhưng ông Huy không có tiền mặt. Lập tức nhóm này ép ông Huy phải gán nợ chiếc ôtô trị giá 300 triệu đồng rồi đưa về một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong giam giữ...
Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ nhóm đối tượng Võ Minh Tuấn (24 tuổi, quê Cà Mau), Quản Thành Tâm (30 tuổi), Nguyễn Tấn Phước (34 tuổi), Võ Thành Phụng (52 tuổi, cùng ngụ TP HCM) và Nguyễn Quốc Ngữ (61 tuổi, ở Đắk Nông) để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo Trần Nguyên/Báo Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)