Từ 14/7: Giãn cách xã hội toàn thành phố Vũng Tàu, đi lại thế nào?

Google News

Từ 0h ngày 14/7, thành phố Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là quyết định được đưa ra tối 12/7, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các ban, ngành chức năng của tỉnh.

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có thông báo sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ đối với toàn TP Vũng Tàu từ 00h ngày 14/7. Đó là giải pháp của địa phương này, sau khi địa phương này ghi nhận 47 ca mắc trong cộng động liên quan đến các chuỗi lây nhiễm.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh yêu cầu thành phố Vũng Tàu xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết các giải pháp và thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tu 14/7: Gian cach xa hoi toan thanh pho Vung Tau, di lai the nao?
 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ cho phép công chức, người lao động trong hệ thống chính trị di chuyển giữa TP Vũng Tàu và các địa phương khác trong tỉnh. (Ảnh: CL)
Cùng với đó, thành phố cần nhanh chóng thông tin, tuyên truyền để người dân biết và đồng thuận với giải pháp quyết liệt này của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành sẵn sàng hỗ trợ thành phố Vũng Tàu về nhân lực, vật lực trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu cho biết thành phố nhận định đây là “thời điểm vàng” để tầm soát quyết liệt các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tập trung vào khu vực có nguy cơ cao như nơi đông dân cư quanh Khu công nghiệp Đông Xuyên, Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, khu vực giáp với các cảng, khu nhà trọ đông công nhân, khu vực giáp ranh các ổ dịch đã được ghi nhận...
Tu 14/7: Gian cach xa hoi toan thanh pho Vung Tau, di lai the nao?-Hinh-2
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Chiều 12/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không được chủ quan, lơ là, tỉnh phải đảm bảo đủ nguồn lực, cơ sở vật chất để phòng, chống dịch như bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, trang thiết bị, các sinh phẩm phòng, chống dịch…"
Từ ngày 6/7, khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, đến hết ngày 12/7, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 35 ca mắc COVID-19 với 15 chùm lây nhiễm, trong đó riêng ngày 12/7 có thêm 26 ca bệnh và 2 trường hợp có kết quả 2 lần test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.
Việc di chuyển giữa TP Vũng Tàu với các địa phương
Để tạo điều kiện di chuyển cũng như đảm bảo nghiêm trong công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ cho phép công chức, người lao động trong hệ thống chính trị di chuyển giữa TP Vũng Tàu và các địa phương khác trong tỉnh vì lý do như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và xử lý các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu.
Khi muốn ra khỏi Vũng Tàu những trường hợp này phải có giấy tờ gồm thẻ công chức hoặc giấy xác nhận đang làm việc tại cơ quan, có ảnh 4x6 đóng giáp lai.
Ngoài ra, phải có văn bản cam kết có xác nhận của cơ quan, đơn vị chỉ di chuyển từ nhà đến cơ quan công tác, không dừng hoặc đến địa điểm nào khác trong quá trình di chuyển.
Những giấy tờ này sẽ được kiểm tra tại các chốt ở các điểm ngõ vào TP Vũng Tàu.
>>> Mời xem thêm video: Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 13/7: Vũng Tàu sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Nguồn: VTV24.

Bảo Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)