Trộm đột nhập trụ sở xã lấy khoảng 300 triệu đồng

Google News

Không chỉ lấy trộm ở trụ sở xã khoảng 300 triệu đồng tiền để trả lương cho cán bộ, nhân viên của xã mà tên trộm còn lấy đi sổ kế toán.

Ngày 17-12, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang điều tra vụ trộm đột nhập trụ sở UBND xã Tam Giang đục két sắt lấy đi số tiền lớn.
Trom dot nhap tru so xa lay khoang 300 trieu dong
 Trụ sở UBND xã Tam Giang nơi bị đột nhập lấy tiền và sổ kế toán
Trước đó, khoảng sáng 13-12, một cán bộ văn phòng đến UBND xã Tam Giang để làm việc thì phát hiện cửa chính vào phòng kế toán bị mở nên vào kiểm tra thì phát hiện két sắt bị kẻ gian đục phá nên trình báo cơ quan công an.
Theo ông Nguyễn Tiến Lộc, Chủ tịch UBND xã Tam Giang, kẻ gian đột nhập UBND xã Tam Giang, dùng kìm cắt phá ổ khóa cửa phòng kế toán, đục két để lấy trộm số tiền khoảng 300 triệu đồng. Đây là số tiền vừa nhận về để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên của xã nhưng chưa kịp phát.
"Kẻ gian cũng lấy đi sổ ghi chép của kế toàn, còn các tài liệu, giấy tờ quan trọng khác trong phòng thì không bị lấy mất" – ông Lộc cho biết.
Theo C.Nguyên/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)