Trâu, bò chết như ngả rạ vì rét hại, buốt ruột với 'đầu cơ nghiệp'

Google News

Những ngày gần đây, khu vực vùng núi phía Bắc và Nghệ An rét đậm, rét hại và xuất hiện băng giá kéo dài khiến gần 2.000 con gia súc chết la liệt.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tại các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Nghệ An tính đến 17h ngày 22/2 đã ghi nhận gần 2.000 con gia súc bị chết rét.
Trong đó, địa phương có số gia súc chết nhiều nhất là Sơn La (393 con), Nghệ An (382), Hòa Bình (264), tiếp đến là Lạng Sơn (166), Điện Biên (163), Lào Cai (139 con)...
Theo thống kê trên, Nghệ An đứng thứ 2 cả nước, được coi là thiệt hại rất lớn của ngành chăn nuôi gia súc ngay đầu năm 2022 của tỉnh này.
Trau, bo chet nhu nga ra vi ret hai, buot ruot voi 'dau co nghiep'
Trâu, bò chết hàng loạt do rét đậm, rét hại ở Nghệ An (Ảnh: Quốc Huy)
Đa số trâu, bò của người dân ở miền núi tỉnh Nghệ An chết chủ yếu do thả rông trong rừng, không kịp đưa về nhà hoặc làm chuồng trại che chắn chống mưa rét.
Hiện, ở nhiều địa phương ảnh hưởng đợt giá rét lần này đã khuyến cáo người dân không nên thả gia súc khi nền nhiệt xuống dưới 10 độ. Các hộ dân đã tìm phương án mặc áo cho trâu, bò và đốt lửa sưởi ấm ở chuồng, trại.
Trau, bo chet nhu nga ra vi ret hai, buot ruot voi 'dau co nghiep'-Hinh-2
Trâu bò là đầu cơ nghiệp của người dân nay chết gây tổn thất kinh tế nặng nề (Ảnh: Quốc Huy)
Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài trong nhiều ngày tới, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiệt hại cho gia súc tới người dân. 31 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó.
Các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác tới kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện phòng, chống rét kịp thời, hiệu quả.
Trau, bo chet nhu nga ra vi ret hai, buot ruot voi 'dau co nghiep'-Hinh-3
Trâu được người dân mặc áo tránh rét ở Nghệ An (Ảnh: Quốc Huy)
Theo Phạm Công / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)