Rét kỷ lục 40 năm ở miền Bắc: 1.600 gia súc chết cóng

Google News

Đợt rét đậm, rét hại ở phía Bắc chưa kết thúc, đến nay đã có 1.591 trâu, bò, gia súc chết cóng, trong đó Nghệ An thiệt hại nặng nhất.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều 22-2 đã có những so sánh ban đầu về đợt rét đầu Xuân Nhâm Dần tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ so với mọi năm.

Theo đó, trong cùng thời kỳ từ 19 đến 24-2 thì đợt rét đang diễn ra là khắc nghiệt nhất trong vòng 40 năm qua.

Về hậu quả, tính đến 14 giờ ngày 22-2, đợt rét đã ảnh hưởng tới 31 tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung bộ, khiến 1.591 con gia súc chết cóng. Trong đó Hà Giang 16; Lào Cai 139; Lai Châu 13; Điện Biên 44; Lạng Sơn 166; Cao Bằng 97; Sơn La 393; Yên Bái 38; Bắc Kạn 127; Tuyên Quang 08; Hòa Bình 176; Quảng Ninh 29 và Nghệ An 345.

Nếu tính cả đợt rét đầu tháng 2 thì có xảy ra hai vụ ngạt khí CO sinh ra từ việc sử dụng than tổ ong để sưởi ấm ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu...

Ret ky luc 40 nam o mien Bac: 1.600 gia suc chet cong

Bà con tại vùng cao chống rét cho trâu bò. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT.

So sánh với các đợt rét có tính lịch sử cùng khoảng thời gian này những năm gần đây cả về hậu quả thì thấy:

  • Đợt rét từ ngày 7 đến 13-1-2021, nhiệt độ thấp nhất Sa Pa (Lào Cai) là -2,20C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,40C; trên địa bàn huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa tuyết. Trong đợt rét này, 2.354 gia súc bị chết, trong đó Thừa Thiên Huế nặng nhất, tới 900 con.
  • Đợt rét từ 22 đến 28-1-2016, nhiệt độ thấp trong lịch sử, xảy ra trên diện rộng; một số điểm nhiệt độ rất thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -5,00C, Sa Pa (Lào Cai) -4,20C. Đợt rét làm 36.678 gia súc bị chết.
  • Đợt rét từ 3-1 đến 3-2-2011 (31 ngày), nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) 00C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,60C. Trên 30.000 gia súc chết.
  • Đợt rét từ 14-1 đến 20-2-2008 (38 ngày) dài nhất trong lịch sử, nhiệt độ thấp nhất Sa Pa (Lào Cai) -1,00C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -20C. Hậu quả 137.932 gia súc bị chết.
  • Cập nhật tình hình thời tiết

    Bản tin 15g30 ngày 22-2 của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đã dự báo trước đó đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. 

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay đến 24-2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại.

    Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

    Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

    Tại Hà Nội từ đêm nay đến 23-2, trời không mưa, rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ.

    Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại; chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá.

    Các giải pháp cần tập trung vào đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh nội trú, khách du lịch.

    Người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

    Địa phương hướng dẫn các hộ chăn nuôi đảm bảo an toàn cho gia súc. Cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.  

    Theo Trọng Phú/PLO

    >> xem thêm

    Bình luận(0)